Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Mike Waltz, ngày 13/3 theo giờ địa phương tuyên bố, Mỹ đang có “một chút lạc quan thận trọng” về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo Politico, phát biểu này được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đến Moskva để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo kế hoạch, ông Witkoff gặp nhà lãnh đạo Nga vào tối 13/3 theo giờ địa phương tại Điện Kremlin để thảo luận về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua.
Hôm 11/3, Ukraine đã đồng ý với kế hoạch tạm ngừng chiến sự trong 30 ngày do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất trong các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, với điều kiện Nga cũng phải thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, dù Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn vào ngày 13/3, ông đồng thời đưa ra hàng loạt yêu cầu khiến Ukraine cáo buộc Nga đang cố tình kéo dài thời gian.
Sau khi Nga bày tỏ lập trường, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Waltz, xuất hiện trên kênh Fox News và cho biết chính quyền Tổng thống Trump vẫn “có một chút lạc quan thận trọng” về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. “Tất nhiên, cả hai bên đều sẽ có yêu cầu riêng, và tất nhiên, cả hai bên đều sẽ phải nhượng bộ một số điều”, ông Waltz nói.
Ông cũng tiết lộ rằng công tác ngoại giao con thoi vẫn đang diễn ra, với đặc phái viên Witkoff làm cầu nối giữa các bên và đưa thông tin về cho Washington đánh giá.
Tuy nhiên, đến sáng 14/3, vẫn chưa rõ liệu ông Witkoff có thực sự gặp ông Putin hay không, dù trước đó trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra.
Cả truyền thông Nga lẫn Mỹ đều không có thông tin chi tiết về cuộc họp. Báo Izvestia đưa tin đoàn xe của ông Witkoff đã xuất hiện tại Moskva, và ông này đã dành khoảng một giờ tại Đại sứ quán Mỹ vào tối 13/3 trước khi đoàn xe di chuyển ra sân bay. Tuy nhiên, báo này không xác nhận liệu ông có thực sự lên máy bay hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Waltz đã nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine tại Saudi Arabia diễn ra “rất cởi mở” và mang lại nhiều tiến triển. “Chúng tôi thậm chí đã lấy bản đồ ra và bắt đầu vẽ lên đó để tìm cách kết thúc cuộc chiến này”, ông nói.
Khi được người dẫn chương trình Sean Hannity hỏi về các điều khoản có thể có trong một thỏa thuận hòa bình, Cố vấn Waltz không bác bỏ bất kỳ giả thiết nào, bao gồm: Một thỏa thuận tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine, Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Kiev chấp nhận nhượng lại một phần khu vực Donbass và một số vùng có đông người gốc Nga sinh sống.
Ông Waltz trả lời: “Những gì anh nói không sai… chúng tôi đang thảo luận về tất cả những vấn đề đó với cả hai bên. Chúng tôi có những cuộc đối thoại với phía Nga, có những cuộc đối thoại với phía Ukraine và chúng tôi đang thúc đẩy hai bên tiến gần nhau hơn”.
Ông cũng khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm “một nền hòa bình lâu dài” với một cơ chế “an ninh do châu Âu dẫn dắt” dành cho Ukraine.
Dù còn nhiều trở ngại phía trước, chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Witkoff và các cuộc thảo luận tại Saudi Arabia cho thấy một số tiến triển nhất định trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ tư.