05:22 29/05/2022

Cơ thủ Eddy Merckx vô địch Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới TP Hồ Chí Minh

Tối 29/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Thành phố Hồ Chí Minh), Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (Ho Chi Minh City World Cup) đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về cơ thủ người Bỉ Eddy Merckx.

Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa cơ thủ số 2 thế giới Marco Zanetti (Italia) và số 8 thế giới Eddy Merckx. Hai cơ thủ đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính khi liên tục so kè nhau khá sít sao về điểm số trong từng lượt cơ. Là người được đánh trước, Eddy Merckx luôn duy trì thế dẫn điểm trong phần lớn thời gian trận đấu, trong khi Marco Zanetti cũng kiên trì bám đuổi.

Tuy nhiên, tay cơ người Bỉ là người có những lượt cơ cuối xuất sắc hơn để bứt phá lên đến điểm số 47 trong lượt cơ thứ 22, trong khi đối thủ chỉ giành được 42 điểm ở cùng lượt cơ. Trong lượt cơ thứ 23, cơ thủ Eddy Merckx đã xuất sắc giành thêm 3 điểm để khép lại trận chung kết với chiến thắng 50 - 42, qua đó lên ngôi vô địch giải đấu.

Với chiến thắng này, cơ thủ Eddy Merckx nhận 16.000 Euro tiền thưởng và 80 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, trong khi Marco Zanetti nhận 10.000 Euro cùng 54 điểm thưởng. Xếp đồng hạng 3 là “huyền thoại” người Thụy Điển Torbjorn Blomdahl (để thua Marco Zanetti trong trận bán kết) và cơ thủ số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jaspers (để thua Eddy Merckx).

Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2022 diễn ra từ ngày 23/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, quy tụ 149 cơ thủ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là chặng đấu World Cup thứ 3 trong năm 2022 của Liên đoàn Billiard Thế giới (UMB), sau Ankara World Cup và Las Vegas World Cup.

Chú thích ảnh
Cơ thủ Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới). 

Tại giải năm nay, các cơ thủ Việt Nam đã chơi tốt ở vòng đấu chính (với 32 cơ thủ), khi có 3/6 cơ thủ lọt vào vòng “Knock out”. Tuy nhiên, các cơ thủ chủ nhà lại chơi không tốt và không thể lọt vào tứ kết. Trong đó, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới) thất thủ trước Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển), khi tay cơ “huyền thoại” người Thụy Điển dù đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn rất khó đánh bại.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)