01:21 14/01/2015

Có thể tổ chức cuộc gặp 'Nhóm tiếp xúc' trong vài ngày tới

Cuộc gặp "Nhóm tiếp xúc" gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có khả năng được tổ chức trong vài ngày tới để xem xét một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 14/1 cho rằng cuộc gặp "Nhóm tiếp xúc" gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có khả năng được tổ chức trong vài ngày tới để xem xét một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

(Trái sang phải) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại cuộc gặp ở Berlin ngày 12/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoại trưởng Klimkin nói: "Chúng tôi đang làm việc về cuộc gặp này và tôi hy vọng rằng cuộc gặp sẽ được tổ chức trong vài ngày tới song ngày cụ thể cần phải được nhóm tiếp xúc 3 bên quyết định".

Trước đó hồi đầu tuần, Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã hủy kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về cuộc xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 15/1.

Cũng trong ngày 14/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã hối thúc Nga ngừng hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Tổng Thư ký NATO nói thêm: "NATO không muốn đối đầu với Nga. NATO mong muốn có mối quan hệ hợp tác và mang tính xây dựng hơn với Nga. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Nga cũng phải có mong muốn như vậy". 


Từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine, phương Tây luôn cáo buộc Nga trợ giúp phe ly khai ở Ukraine.


TN (Theo Reuters)