08:07 23/08/2012

Có thể thảo luận việc Tổng thống Xyri từ chức

Phó Thủ tướng Xyri Qadri Jamil ngày 22/8 tuyên bố sẽ là không dân chủ nếu đặt điều kiện Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để có thể đối thoại giữa các phe phái ở Xyri.

Phó Thủ tướng Xyri Qadri Jamil ngày 22/8 tuyên bố sẽ là không dân chủ nếu đặt điều kiện Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để có thể đối thoại giữa các phe phái ở Xyri.


 

Tìm kiếm những người còn sống trong đống đổ nát sau các cuộc xung đột ở thành phố Marea, Xyri ngày 21/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Mátxcơva, ông Jamil nhận định khả năng từ chức của Tổng thống Assad chỉ có thể được thảo luận trong một tiến trình đối thoại dân tộc. Phó Thủ tướng Xyri đồng thời cảnh báo những mưu đồ của phương Tây áp đặt việc Tổng thống Assad từ chức lên người dân Xyri sẽ tạo một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Theo ông Jamil, việc một số nước phương Tây nêu vấn đề vũ khí hóa học của Xyri là nhằm tạo cớ để can thiệp quân sự vào Xyri.


Hãng tin AFP cho rằng những tuyên bố của Phó Thủ tướng Jamil đề cập đến khả năng Tổng thống Assad từ chức là điều đáng ngạc nhiên. Trong khi đó, Mỹ phản ứng với thái độ hoài nghi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng “không có gì mới mẻ” và Oasinhtơn vẫn theo quan điểm Tổng thống Assad càng ra đi sớm, cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng Xyri càng đến nhanh hơn.


Về phía Nga, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết chính phủ Xyri đang chuẩn bị cho một cuộc đối thoại chính trị ngay lập tức với phe đối lập. Theo tuyên bố này, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Lavrov, Phó Thủ tướng Jamil cho biết Đamát sẵn sàng “can dự ngay lập tức vào công việc chung nhằm đạt được sự đồng thuận giữa tất cả người Xyri” và từ lâu Xyri đã bổ nhiệm Bộ trưởng Hòa giải dân tộc Ali Haidar là đại diện để thương lượng với phe đối lập. Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cảnh báo phương Tây không được có hành động đơn phương chống Xyri.


Cũng trong ngày 22/8, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC), tổ chức đối lập chính ở nước này, ông Abdel Basset Sayda, cho biết SNC đang xem xét thành lập một chính phủ chuyển tiếp ngay trong lãnh thổ Xyri.


Liên quan đến tình hình chiến sự tại Xyri, truyền thông nước này ngày 22/8 cho biết quân chính phủ có thể sớm đẩy lui quân chống đối ở một số quận tại thành phố Aleppo, chiến trường giao tranh quyết liệt những ngày qua. Hãng thông tấn quốc gia Xyri SANA nói rằng quân đội đã chiếm lại hầu hết quận Saif al-Dawla cũng như đánh bật quân chống đối khỏi các khu vực Al-Tal, Jadidah và Quảng trường Farhat ở Aleppo, tiêu diệt hàng chục “phần tử khủng bố”. Ở ngoại ô thủ đô Đamát, quân chính phủ tấn công mạnh mẽ vào khu vực Mu'adamieh mà quân chống đối đang kiểm soát, thu giữ một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược.


Dương - Hạnh