12:17 20/12/2013

Cô ruột nhà lãnh đạo Triều Tiên ốm nặng

Tờ Chosun Ilbo cho biết sức khỏe của bà Kim Kyong Hui rất đáng lo ngại và lưu ý rằng anh trai bà là cố lãnh đạo Kim Jong Il và cha bà, người sáng lập đất nước Tiều Tiên Kim Nhật Thành, đều qua đời vì đau tim.

Bà Kim Kyong Hui, góa phụ quan chức cấp cao của Triều Tiên vừa bị xử tử Jang Song-Thaek và là cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã trở về nước sau đợt điều trị bệnh ở Nga.

Bà Kim Kyong Hui (giữa).


Báo "The Chosun Ilbo" của Hàn Quốc ngày 20/12 đưa tin bà Kim Kyong Hui đã điều trị bệnh tim trong vòng 40 ngày tại Nga và trở về Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Tờ báo cho biết tình trạng sức khỏe của bà Kim Kyong Hui rất đáng lo ngại và lưu ý rằng anh trai bà là cố lãnh đạo Kim Jong Il và cha bà, người sáng lập đất nước Tiều Tiên Kim Nhật Thành, đều qua đời vì đau tim. Do đó, tờ báo khẳng định đây là căn bệnh di truyền.


TN (theo RUVR)