06:17 26/06/2020

Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáu tháng đầu năm 2020, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị. Công tác nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo chiến lược và công tác phối hợp được đẩy mạnh; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng nền nếp chính quy của cơ quan, đơn vị tiếp tục được giữ vững và có nhiều chuyển biến tiến bộ so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn và sức khỏe, đời sống, bộ đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan Tổng cục Chính trị; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Cơ quan Tổng cục Chính trị cần làm làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân. Trong đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi đại hội đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân viên trong cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, hoàn thành nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Quốc Chính (TTXVN)