03:08 23/03/2018

Cơ quan lập pháp Kosovo náo loạn vì hơi cay

Cơ quan lập pháp Kosovo ngày 21/3 lại một lần nữa rơi vào tình trạng náo loạn khi nghị sĩ thuộc phe đối lập ném bình xịt hơi cay làm gián đoạn phiên họp.

Theo kênh truyền hình CNN, phiên họp này được tổ chức nhằm bỏ phiếu thông qua thỏa thuận biên giới với quốc gia láng giềng Montenegro.

Trong đoạn băng được đăng lên mạng xã hội, các nhà lập pháp nhanh chóng rời khỏi phòng họp, tay bận dụi mắt mũi ở trung tâm Pristina. (xem đoạn băng dưới):



Theo Phó Chánh Văn phòng Kadri Veseli, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập Levizja Vetvendosje đã ném bình xịt hơi cay, nhằm ngăn chặn quá trình bỏ phiếu thông qua.

“Hiệp ước Phân định Biên giới sẽ được cơ quan lập pháp thông qua vào ngày hôm nay, mặc cho gặp phải nhiều âm mưu phá hoại từ đảng đối lập với các hành động bạo lực”, ông Veseli trả lời kênh truyền hình CNN.

Động thái thông qua thỏa thuận biên giới sẽ là điều kiện chủ chốt cho phép công dân Kosovo du lịch miễn visa tới các quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Theo hãng thông tấn Reuters, lí do mà đảng đối lập phản đối thỏa thuận biên giới, ký kết với Montenegro vào năm 2015 là vì thỏa thuận cam kết sẽ giao vùng lãnh thổ có diện tích 77 km2 của Kosovo cho quốc gia láng giềng.

Đại sứ Mỹ tại Kosovo Greg Delawie lên tiếng chỉ trích hành động dùng bình xịt cay và kêu gọi các nhà lập pháp quay trở lại phòng họp, cùng nhau thông qua thỏa thuận.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia vào tháng 2/2008, tuy nhiên đến nay Serbia vẫn không công nhận độc lập của Kosovo. Theo thỏa thuận do EU làm trung gian năm 2015, Serbia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Pristina.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức