07:20 27/07/2018

Cổ phiếu Twitter mất giá khi người dùng quay lưng

Cổ phiếu của Twitter mất giá mạnh trong ngày 27/7 sau khi hãng công bố báo cáo hoạt động theo quý cho thấy mạng xã hội này mất một lượng lớn người dùng, mặc dù kết quả kinh doanh cho thấy số liệu tích cực về việc đạt lợi nhuận 3 quý liên tiếp.

Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội Twitter. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong các phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu của Twitter giảm 16%. Trước đó, mạng xã hội "chim xanh" đã thông báo số tài khoản người dùng Twitter trong quý II/2018 giảm 1 triệu so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 335 triệu tài khoản. Thông tin này đã gây nghi ngại trong giới đầu tư, bất chấp trước đó hãng này thông báo lợi nhuận 100 triệu USD trong quý II, với doanh thu tăng 24% lên 711 triệu USD.

Việc số lượng tài khoản giảm chủ yếu là hậu quả của chiến dịch xóa bỏ các tài khoản ảo và chuyên đăng bài tự động mà Twitter đang tiến hành trong những tháng gần đây. Giám đốc điều hành của Twitter, ông Jack Dorsey, cho biết những số liệu hoạt động mới phản ánh phương hướng đầu tư vào dài hạn của mạng xã hội này, thúc đẩy một môi trường trao đổi tích cực và lành mạnh hơn trên mạng xã hội này.

Trước đó một ngày, một "ông lớn" mạng xã hội khác là Facebook vừa phải trải qua một ngày giao dịch tệ nhất kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2012. Phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 19% xuống 176,26 USD/cổ phiếu, qua đó khiến giá trị của công ty này bốc hơi khoảng 119 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook cũng phải chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình "bốc hơi" tới 16 tỷ USD.

TTXVN/Báo Tin tức