10:08 18/10/2012

'Có những người muốn làm Barca mất ổn định'

Trước những tin đồn Paris Saint Germain và Manchester City muốn mua Leo Messi và Sergio Busquet, Chủ tịch của Barca, Sandro Rosell, đã nổi cáu và cho rằng đó là những âm mưu làm mất ổn định đội bóng xứ Catalunya.

Trước những tin đồn Paris Saint Germain và Manchester City muốn mua Leo Messi và Sergio Busquet, Chủ tịch của Barca, Sandro Rosell, đã nổi cáu và cho rằng đó là những âm mưu làm mất ổn định đội bóng xứ Catalunya.

 

“Họ muốn làm chúng tôi mất ổn định. Có rất nhiều người không muốn Barca chiến thắng, ngay ở cả Tây Ban Nha”, ông chủ của đội bóng áo đỏ-xanh tuyên bố tại Hội nghị của Quỹ FC Barcelona khi đề cập đến những thông tin gần đây trên báo chí về việc một số "ông lớn" ở châu Âu muốn mua Messi và Busquet.

 

Rosell: "Có những kẻ muốn làm chúng tôi mất ổn định". Ảnh Internet

 

Chủ tịch Sandro Rosella khẳng định chắc chắn, dù có ai đó muốn tung tiền ra để mua những cầu thủ chủ chốt của Barca thì họ cũng không thể đạt được mục đích của mình.

 

“Họ sẽ không bao giờ có thể lấy được Messi của chúng tôi. Cả PSG cũng thế. Tôi không tin họ làm điều này bởi vì các chủ sở hữu của đội bóng này cũng là các nhà bảo trợ của Barca và điều đó là không phù hợp. Trường hợp của Busquet cũng giống như Messi, Xavi hay Puyol; nếu ai đó muốn mua họ, họ sẽ nói không. Họ thuộc về Barca và muốn ở đây hơn là những triệu đô la mà họ có thể giành được”, ông chủ của đội bóng xứ Catalunya nói như đinh đóng cột.

 

Trước phản ứng dữ dội từ phía nhà doanh nghiệp thành danh ở Tây Ban Nha, Manchester City đã nêu rõ đội bóng nước Anh hoàn toàn không có ý định mua Sergio Busquet hoặc Cesc Fabregas như báo chí đã đưa tin.

 

“Không có bất cứ một lời chào mời nào tới các cầu thủ nói trên. Manchester City cực lực bác bỏ các câu chuyện được dựng nên như vậy. Nó chẳng có một cơ sở nào”, một thông báo chính thức của Man Xanh khẳng định.

 

 

Lưu Bảo Châu