12:15 15/12/2016

Có một "Mùa đông không lạnh" của Khánh Ly

Đầu tháng 12/ 2016, MV "Mùa đông không lạnh" chính thức khởi quay và quay liền tù tì trong 3 ngày 3 đêm để kịp ra mắt khán giả đúng dịp Giáng sinh 2016.

Không chỉ hát hay, Nguyễn Khánh Ly đã diễn rất đạt trong album "Mùa đông không lạnh".

Từng có mối nhân duyên với nữ nhạc sĩ Giáng Son từ album Vol.2 “Mùa lá đi qua”, ra mắt vào cuối tháng 12/2015; lần này, khi quyết định thực hiện một sản phẩm âm nhạc cho Giáng sinh, cũng là sản phẩm chào mừng 60 năm thành lập  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi đào tạo ra giảng viên- ca sĩ Nguyễn Khánh Ly; nữ ca sĩ đã quyết định chọn ca khúc "Mùa đông không lạnh" của Giáng Son để làm MV.

Tình yêu của Nguyễn Khánh Ly với ca khúc "Mùa đông không lạnh" bắt đầu từ cách đây tới 5 năm. Năm 2011, khi tham gia cuộc thi Sao mai, mà sau đó Khánh Ly đã giành giải ba trong dòng nhạc thính phòng; tình cờ được nghe một thí sinh dòng nhạc nhẹ hát "Mùa đông không lạnh", Khánh Ly đã mê mẩn ngay giai điệu của ca khúc này và đặt quyết tâm sẽ làm một MV.

Nhưng cũng phải 5 năm sau, quyết tâm này mới được Khánh Ly thực hiện, bởi dù đã là một giảng viên, cô vẫn có chút e ngại sẽ không thể hiện được tốt ca khúc. 

Mất 1 năm trời cho công tác chuẩn bị,  bởi vừa làm vừa lại vừa phải mải mốt với công việc giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi theo học Tiến sỹ dưới sự hướng dẫn của GS.NGND Trần Thu Hà, rồi làm Giám đốc điều hành Trung tâm âm nhạc Serenade.art- trung tâm âm nhạc có quy mô dưới sự bảo trợ và cố vấn của nhiều chuyên gia âm nhạc hàng đầu hiện nay... đến giữa tháng 12 này, MV mới chính thức ra mắt, là công trình chung tay của biết bao nhiêu tài năng trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc: Đạo diễn, kịch bản: Phan Bảo, giám đốc sản xuất Đặng Hương, quay phim Lê Toàn Thịnh, phối khí Huyền Trung, họa sĩ Trần Văn Minh... cùng hai diễn viên Danh Tùng, Hoàng Triệu.




Mùa đông không lạnh" của Khánh Ly trong MV mới này là một câu chuyện tình yêu xuyên thời gian, không gian...

"Đây là một sản phẩm tôi tâm đắc và đầu tư vì vậy mà bản phối cũng phải chất lượng và người nhạc sĩ mà tôi nghĩ đến đầu tiên để gửi gắm tác phẩm của mình là nhạc sĩ Huyền Trung – người phối khí thành công cho nhiều ca sĩ có tên tuổi. Bản phối được thực hiện trong 2 tháng, nhạc sĩ đưa lần đầu, tôi đã ưng ý ngay. Đã từng hợp tác thành công cùng biên tập viên âm nhạc Đặng Hương ở album vol2 “Mùa lá đi qua” nên tôi rất yên tâm khi giao sản phẩm này cho chị Đặng Hương. Tôi cũng thấy ở chị Đặng Hương sự chuyên nghiệp, kỹ tính, cầu toàn, sản phẩm làm ra phải đạt chất lượng tốt nhất. Chị Đặng Hương là người lên ý tưởng kịch bản, chọn lựa đạo diễn, quay phim và diễn viên cho MV", Khánh Ly chia sẻ.




Những hình ảnh đẹp mê hồn của nữ ca sĩ trong MV.

Đầu tháng 12/ 2016, MV "Mùa đông không lạnh" chính thức khởi quay và  quay liền tù tì trong 3 ngày 3 đêm để kịp ra mắt khán giả đúng dịp Giáng sinh 2016, phát hành online : Youtube, Zing MP3, Keng.vn...


Với sự mạnh mẽ, bản lĩnh, thông minh, quyết đoán, Khánh Ly cùng ê kíp đã biến ca khúc “Mùa đông không lạnh” của nhạc sĩ Giáng Sơn vốn ẩn chứa sự buồn bã, bi thương; thành một tác phẩm hoàn toàn mới . 


"Mùa đông không lạnh" của Khánh Ly trong MV mới này là một câu chuyện tình yêu xuyên thời gian, không gian, vừa mang nỗi đau của những di chứng lịch sử, vừa mang niềm khát khao tự do, sự vùng lên của nữ quyền muốn tự quyết định tình yêu và hôn nhân của thời đại mới.


"Thông thường, mùa đông là phải lạnh nhưng với giọng hát Khánh Ly, cái lạnh chỉ làm cho những trái tim yêu thêm mạnh mẽ, tình yêu đích thực càng gặp nhiều trắc trở càng trở nên can đảm và mãnh liệt hơn. Nếu hai người quyết tâm đến với nhau tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi, không những kiếp này mà kiếp sau sẽ được gặp lại nhau và sẽ được bù đắp. Đây cũng là thông điệp mà Khánh Ly muốn gửi tới những người phụ nữ đã trải qua nhiều thử thách của tình yêu. Đây cũng là một bước tiến mới của Khánh Ly trên con đường chinh phục các khán giả “khó tính” ở dòng nhạc giao thoa giữa phong cách Thính phòng và Pop mà cô đang theo đuổi", một nhạc sĩ đánh giá về MV.


MV “Mùa đông không lạnh” với những cảnh quay thơ mộng của tuyết rơi, xen kẽ nhiều trường đoạn hấp dẫn về ánh sáng nội tâm, hành động ly kỳ rượt đuổi, những bộ trang phục cầu kỳ và một cái kết vô cùng bất ngờ của hai nhân vật chính.


Để thực hiện kịch bản có nội dung phức tạp, kỳ ảo, đạo diễn trẻ Phan Bảo đã yêu cầu dành cho kế hoạch quay MV những điều kiện kỹ thuật tốt nhất, gồm máy quay chất lượng 4K, máy tạo tuyết nhân tạo model mới nhất của Hàn Quốc, diễn viên đóng cùng Khánh Ly phải là MC Danh Tùng, người có gương mặt ăn ảnh và diễn xuất tinh tế nổi bật hiện nay... 


Đích thân đạo diễn Phan Bảo đã mất 2 tuần cùng họa sĩ đi lùng sục trong khắp những vùng lân cận quanh Hà Nội tìm bối cảnh cổ kính, phù hợp kịch bản và sau cùng, anh chỉ chọn được 3 bối cảnh ưng ý ở Ninh Bình, Long Việt (Ba Vì) và chính khu điền trang nhà Khánh Ly. Để đảm bảo mọi khâu làm việc chuyên nghiệp nhất, có lúc số lượng người trong đoàn quay MV lên đến 50 người.


Trong MV có hai cảnh Khánh Ly khóc thật, đó là cảnh bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cảnh này cũng gần giống với cuộc sống thực đã trải qua nên Khánh Ly khóc rất rất ngon lành. Cảnh thứ hai là cảnh người yêu chết, đạo diễn cũng yêu cầu phải khóc thật như một diễn viên chuyên nghiệp, mặc dù lần đầu tham gia đóng phim nhưng Khánh Ly nhập vai rất tốt.


"Ê kip làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, đó chính là động lực tiếp sức cho tôi thể hiện thành công vai diễn, nhất là bạn diễn Danh Tùng. Là một MC, nhưng Danh Tùng rất có năng khiếu diễn xuất. Lần đầu chúng tôi diễn chung, nhưng khá ăn ý. Khi thực hiện cảnh quay, MC Danh Tùng đã bị chấn thương ở tay nhưng vẫn cố gắng thể hiện thật tốt vai diễn, điều này làm tôi rất cảm động vì sự nhiệt tình và hết mình vì bạn diễn của Danh Tùng. Mặc dù công việc ở Đài truyền hình Việt Nam rất bận rộn, nhưng Danh Tùng vẫn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia MV của tôi", Khánh Ly cho biết.


Nguyễn Khánh Ly đã từng đạt giải ba dòng Thính phòng của cuộc thi Sao Mai 2011; giải nhì  cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2006; giải ba Tiếng hát trên sóng phát thanh truyền hình Hải Phòng 2011; giải nhì Tiếng hát trên sóng phát thanh truyền hình Bắc Giang 2011. Khánh Ly tốt nghiệp với kết quả xuất sắc hệ Cao học khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã nhận được nhiều lời mời giảng dạy tại các trường nghệ thuật, nhưng Khánh Ly chọn Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và gắn bó tới tận hôm nay...


PT