09:06 23/09/2012

Có một đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy

Hình ảnh hậu vệ người Bỉ Vincent Kompany vẫy tay chào người hâm mộ sau trận thắng thắng 2-0 trên sân của xứ Wales tại vòng loại World Cup 2014 đã cho thấy một lực lượng mới đang trỗi dậy, hay đúng hơn là sự hồi sinh của một nền bóng đá...

Hình ảnh hậu vệ người Bỉ Vincent Kompany vẫy tay chào người hâm mộ sau trận thắng thắng 2-0 trên sân của xứ Wales tại vòng loại World Cup 2014 đã cho thấy một lực lượng mới đang trỗi dậy, hay đúng hơn là sự hồi sinh của một nền bóng đá chưa hề góp mặt ở một vòng chung kết quan trọng nào suốt 10 năm qua.


Ở thời điểm này, Bỉ có tới 14 cầu thủ đang chơi bóng tại Anh. Các CLB hàng đầu Premier League như nhà vô địch Manchester City hoặc Arsenal đều có thủ quân mang quốc tịch Bỉ là Vincent Kompany và Thomas Vermaelen. Mùa giải trước, Vincent Kompany đã cùng Manchester City giành danh hiệu vô địch giải ngoại hạng đầu tiên sau 44 năm CLB này khao khát.

Kompany luôn là chốt chặn vững chắc trước khung thành Man.C.


Ở chặng khởi động đầu mùa giải Premier League năm nay, Eden Hazard là ngôi sao sáng nhất. Hazard làm Chelsea tốn đến 32 triệu bảng tiền chuyển nhượng, nhưng chỉ 2 tuần sau khi mùa bóng bắt đầu tại Anh, người ta đã xem Hazard là một trong những vụ chuyển nhượng hiệu quả nhất ở mùa hè 2012. Chỉ sau 3 trận đá thử tại Ngoại hạng Anh đã khiến Hazard quyết tâm gắn bó với giải bóng ở xứ sở sương mù này. Trước đó, Hazard chơi cho Lille và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá Pháp League 1.


Marouane Fellaini nhận được nhiều lời ca ngợi vì anh chơi rất xuất sắc và ghi bàn quyết định giúp Everton quật đổ M.U trong trận ra quân ở Premier League. Rõ ràng từ nhiều năm nay, Fellaini đã là trụ cột của Everton và là một cầu thủ đẳng cấp ở Premier League. Bỉ còn có Moussa Dembele, người vừa gia nhập Tottenham và anh đã xứng đáng với sự kỳ vọng, hứa hẹn thay thế Luka Modric. Ở Tottenham, HLV Villas-Boas gọi Vertonghen là “ông vua mới”.


Người Bỉ còn có thủ quân Arsenal Thomas Vermaelen và trung vệ đội Tottenham Moussa Dembele, những cầu thủ có chất lượng đầu quân cho giải đấu giàu có nhất thế giới này. Ngoài những cái tên Kevin de Bruyne (Chelsea), Thomas Vermaelen (Arsenal), Jan Vertonghen, Moussa Dembele (Tottenham) đã đốt nóng thị trường chuyển nhượng suốt cả mùa hè vừa qua. Mới đây, một cầu thủ Bỉ nữa là Axel Witsel đã lập kỷ lục chuyển nhượng khi chuyển từ Benfica tới Zenit St Petersburg với giá 40 triệu euro. Nói tóm lại, bóng đá Bỉ đang có trong tay một dàn sao hùng hậu, đủ sức để tạo nên một đội tuyển có chất lượng. Họ đang cùng nhau quyết làm nên một World Cup lịch sử cho người Bỉ sau 12 năm vắng bóng.


Sau cả chục năm vắng bóng trên sân chơi thế giới, Bỉ đang dần trở lại để trở thành một thế lực mới. Sự trở lại này giống như giai đoạn những năm 1980 khi Bỉ giành quyền chơi trận chung kết Giải Vô địch châu Âu 1980 và bán kết World Cup 1986. Lần gần nhất họ tham dự Euro là năm 2000, khi giải đấu tổ chức trên sân nhà. Nhưng ở giải năm ấy, chủ nhà Bỉ đã không vượt qua được vòng bảng.


Với đội hình trong mơ đang chinh chiến ở giải đấu chất lượng hàng đầu thế giới, các nhà chuyên môn đánh giá Bỉ sẽ dễ dàng lọt qua vòng loại để góp mặt tại Braxin vào mùa hè 2014. Sức ép từ Ngoại hạng Anh được xem như một lợi thế mang lại cho các cầu thủ Bỉ. Sau chiến thắng trước Hà Lan trong trận đá giao hữu - một kết quả được cho là khá bất ngờ khi nền bóng đá Bỉ quá nhỏ bé so với nước láng giềng, Bỉ ngay lập tức được thăng hạng từ 53 lên 40 trong bảng xếp hạng các đội tuyển.


Cầu thủ Bỉ gần đây nhất ra nhập giải bóng đá nước Anh là Christian Benteke, tiền đạo Racing Genk chuyển sang chơi cho Aston Villa. Cầu thủ 21 tuổi đã và đang có rất nhiều cơ hội phát triển tại đây và từ đó xây nên một thế hệ vàng mới cho bóng đá Bỉ.



Minh Đăng