04:10 08/04/2011

Cơ hội hợp tác của ngành giấy Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo 2011, ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Công ty cổ phần Quảng cáo & Hội chợ thương mại (Vinexad) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu tình hình phát triển ngành công nghiệp giấy, in ấn, bao bì, đóng gói Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo 2011, ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Công ty cổ phần Quảng cáo & Hội chợ thương mại (Vinexad) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu tình hình phát triển ngành công nghiệp giấy, in ấn, bao bì, đóng gói Việt Nam.

Theo ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam cho biết: Cơ hội đầu tư vào ngành giấy của Việt Nam là rất lớn bởi hiện Việt Nam có khoảng 4 triệu ha đất rừng, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất khoảng 12 - 20 triệu tấn bột giấy/năm. Tuy nhiên, do thiếu các nhà máy sản xuất bột nên Việt Nam phải xuất khẩu gỗ và đứng thứ 2 sau Ôxtrâylia về lượng dăm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như Nhật Bản. Mặc dù vậy, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập trên 100.000 tấn bột kraft tẩy trắng và khoảng 200.000 tấn giấy các loại. Đặc biệt về tiêu dùng giấy bình quân ở Việt Nam mới đạt 27 kg/đầu người/năm, chỉ bằng một nửa so với mức tiêu dùng giấy bình quân trên thế giới.

Uyên Hương