06:15 08/06/2017

Cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định mình

Đội tuyển Việt Nam đang gấp rút để chuẩn bị cho trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 với đội tuyển Jordan diễn ra vào ngày 13/6 tới trên sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Nhiều cầu thủ trẻ được lựa chọn và đây là cơ hội rất tốt để họ thể hiện mình.

Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ là những trụ cột của tuyển Việt Nam ở thời điểm này.

Kể từ AFF Cup 2016, đội tuyển quốc gia đang lột xác mạnh mẽ. Sau lời chia tay một loạt cựu thần như Công Vinh, Đình Luật và Thành Lương…, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mạnh tay trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Có vẻ không đơn thuần là chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, HLV Hữu Thắng đã bắt đầu chiến dịch chuẩn bị SEA Games 29 cho U22 Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Quyết, Minh Tuấn…, những cái tên như Trọng Đại, Tấn Tài, Đình Trọng, Quang Hải vừa trở về từ World Cup trong thành phần U20 Việt Nam sẽ tạo thêm làn gió trẻ đội tuyển Việt Nam. Được trao cơ hội thể hiện mình, những cầu thủ trẻ này chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có được một chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của HLV người xứ Nghệ.

Sức trẻ, nhiệt huyết và khát khao cống hiến của các thành viên U20 Việt Nam sẽ hợp với kinh nghiệm của lớp đàn anh trong đợt hội quân lần này của đội tuyển Việt Nam. HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có những sự lựa chọn tốt nhất cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Tận dụng các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2019 để trui rèn kinh nghiệm cũng như tạo nên sự ăn ý với cầu thủ U22 Việt Nam đang khoác áo ĐTQG để tạo nên một đội tuyển U22 Việt Nam mạnh tại SEA Games 29.

Nhiều cầu thủ U20 được HLV Hữu Thắng triệu tập đợt này.

Khó khăn nhất đối với tuyển Việt Nam ở đợt hội quân lần này là việc nhiều tuyển thủ đá chính không thể tập trung ngay từ đầu. Theo danh sách triệu tập ĐTQG lần này có 28 cầu thủ, nhưng thiếu vắng khá nhiều. Việc vắng mặt nhiều cầu thủ đã ảnh hưởng không ít đến việc tập luyện của đội tuyển. Trước mắt, trong những ngày tới đội tuyển sẽ không có sự phục vụ những cầu thủ quan trọng gồm thủ môn Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Văn Quyết, Quang Hải, Ngọc Đức, Văn Hậu, Duy Mạnh (Hà Nội), Tuấn Linh, Minh Tuấn, Xuân Tú (Than Quảng Ninh) do phải ở lại CLB chuẩn bị cho trận đá bù vòng 11 V-League vào ngày 9/6. Cùng với đó là những trường hợp dính chấn thương như Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài.

Jordan là đối thủ tầm cỡ châu lục và họ chính là mạnh nhất bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Ở trận đầu tiên, thầy trò Hữu Thắng hòa trên sân trung lập trước Afghanistan với tỷ số 1 - 1. Trong khi đó, đội tuyển Jordan đã đánh bại Campuchia với tỷ số 7 - 0. Theo quy định, hai đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Một kết quả tốt trước Jordan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để lần thứ 2 góp mặt ở đấu trường châu lục.

Hành quân đến Việt Nam lần này, đội tuyển Jordan có nhiều cầu thủ rất ấn tượng, đáng chú ý là bộ đôi tiền đạo Hamza Al-Dardour và Baha Faisal. Với Hamza Al-Dardour, đây là cầu thủ có tốc độ, sức mạnh và khả năng chớp cơ hội rất tốt. Anh hiện là tiền đạo số 1 của đội bóng Tây Á với 25 bàn sau 47 trận. Ngoại trừ trận thua 0 - 1 trước Iraq gần đây, cầu thủ 26 tuổi này đã ghi bàn ở cả 3 chiến thắng trước đó trong năm 2017 cho. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Dardour cũng đã ghi được 6 bàn, bằng với Keisuke Honda (Nhật Bản) hay Son Heung Min (Hàn Quốc) có được.

Không ấn tượng như Hamza Al-Dardour, nhưng Baha Faisal cũng khiến các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam không quên. Tại VCK U23 châu Á 2016, Faisal đã lập cú đúp trong chiến thắng 3 - 1 của U23 Jordan trước U23 Việt Nam. Faisal là mẫu cầu thủ có khả năng tận dụng tốc độ và sức mạnh để uy hiếp khung thành đối thủ.

Bên cạnh đó là tiền vệ Al Saify, người được ví là “lá phổi” của đội tuyển Jordan. Nền tảng thể lực sung mãn giúp tiền vệ tấn công 31 tuổi có thể di chuyển khắp phần sân đối phương, khai thác khoảng trống để tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình dứt điểm nếu thuận lợi. Al Saify chính là người ghi bàn nhiều thứ 2 của Jordan với 11 pha lập công sau 85 trận (sau Hamza Al-Dardour).

Vé trận dấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Jordan sẽ được bán từ ngày 10/6, giá vé có ba mức giá bao gồm 100.000 đồng, 150.000 đồng và 250.000 đồng.  

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019
Ngày 13/6: Việt Nam - Jordan
Ngày 5/9: Campuchia - Việt Nam
Ngày 10/10: Việt Nam - Campuchia
Ngày 14/11: Việt Nam - Afghanistan
Ngày 27/3/2018: Jordan - Việt Nam

L.Sơn/Báo Tin Tức