09:10 19/09/2016

Cơ hội cho sinh viên du học ra thăm Trường Sa

Đây chính là phần thưởng vô cùng có ý nghĩa cho các tác giả có bài dự thi đạt giải cao của Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Với chủ đề “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”, mục đích của cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời cổ vũ, khuyến khích những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, những đóng góp thiết thực của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016. Đối tượng dự thi: Cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi 16 đến 35, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Về tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi, Ban tổ chức cho biết nội dung bài dự thi phải phù hợp chủ đề, nội dung thông tin trong bài dự thi đảm bảo khách quan, chính xác; có giá trị, khoa học và thực tiễn, có ý nghĩa tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Còn về hình thức thì bài dự thi cần trình bày rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu, đối với bài dự thi là đề tài nghiên cứu, tiểu luận, tác phẩm báo chí… trình bày trên khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; trích dẫn sử dụng trong bài phải ghi rõ nguồn cụ thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

Bài dự thi có ảnh minh họa, bản đồ kèm theo, dùng định dạng jpg; độ phân giải từ 300 dp trở lên; dung lượng không quá 5 MB; ảnh có chú thích rõ ràng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

Theo anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đây sẽ là nền tảng gắn kết các thanh niên, sinh viên tại nước ngoài và tạo điều kiện nghiên cứu về đất nước từ đó sẽ có những đóng góp, xây dựng cho Tổ quốc, đồng thời có những hiến kế về kinh tế biển, giúp phát triển nền kinh tế nước ngoài hội nhập cùng kinh tế thế giới.

Cơ cấu Giải thưởng của Cuộc thi gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; và phần thưởng tiền mặt. Với tổng trị giá Giải thưởng là gần 100 triệu đồng.

Thời gian gửi nhận bài dự thi từ 0 giờ ngày 14/7/2016 đến 24 giờ ngày 31/10/2016 theo dấu bưu điện. Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời gửi qua email chuquyenbiendaoquehuong@gmail.com.

Ngoài bì thư và tiêu đề email đề rõ: Bài dự thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”. Chi tiết về Cuộc thi xem tại địa chỉ: www. biendaoquehuong.vn hoặc thanhgiong.vn.



Xuân Tùng (TTXVN)