08:06 05/08/2011

Có hay không chuyện tiêm nhầm thuốc khiến sản phụ sinh non?

Theo phản ánh của sản phụ Nguyễn Thị Tuyên (thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chị đã bị một bác sĩ nam, BV Phụ sản TƯ tiêm nhầm thuốc, khiến chị đẻ non khi thai nhi mới 34 tuần tuổi.

Theo phản ánh của sản phụ Nguyễn Thị Tuyên (thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chị đã bị một bác sĩ nam, BV Phụ sản TƯ tiêm nhầm thuốc, khiến chị đẻ non khi thai nhi mới 34 tuần tuổi.

Người bệnh nói “Có”

- “Giờ, em gái tôi lúc sốt lúc không. Cháu bé vì đẻ non nên rất yếu, tối 3/8 vừa phải phẫu thuật, không biết sau này sức khỏe thế nào”, chị Nguyễn Thị Lan, chị gái sản phụ Nguyễn Thị Tuyên, sụt sùi nói.

Chị Lan là người thường đưa đón chị Tuyên đi khám thai sản. Ngày 29/7, chị đưa em gái đến khám tại BV Phụ sản TƯ trong tình trạng sốt, người mệt mỏi. Chị Tuyên được chẩn đoán bị viêm phế quản, có hiện tượng đa ối nên phải nhập viện để điều trị tại Khoa sản III.

“Sau 2 ngày nằm viện, sức khỏe của em tôi đã ổn định. Một bác sĩ còn nói thứ 2 (ngày 1/8), em tôi có thể ra viện. Thế nhưng vào sáng thứ 2, em tôi được một nam nhân viên y tế (tên Bắc) đưa sang phòng khác và tiêm một mũi. Chỉ ít phút sau, em tôi đột nhiên thấy đau, rất khó chịu nên mới kêu la. Thấy vậy, người nhân viên đó nói: “Thai lưu thì phải đau chứ, chờ nửa tiếng sẽ ra...”. Quá hoảng hốt, em tôi kêu: “Thai tôi bình thường, có phải thai lưu đâu”. Lúc này thì họ mới vội vàng tiến hành rửa tử cung cho em tôi”, chị Lan khẳng định.

Theo gia đình chị Lan, do bị tiêm nhầm thuốc cho ra thai, nên sản phụ Nguyễn Thị Tuyên mới sinh non 1 bé gái (1,6 kg) vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/8, khi thai nhi mới được 34 tuần tuổi. Còn chị Tuyên sau khi sinh vẫn trong tình trạng bị sốt, người rất mệt mỏi.

Bệnh viện kiên quyết: “Không”

Chiều 3/8, phóng viên Tin Tức đã đề nghị đại diện BV Phụ sản TƯ cung cấp thông tin xung quanh “nghi án” tiêm nhầm thuốc khiến sản phụ sinh non tại BV.

Và sáng 4/8, tại buổi trao đổi trực tiếp giữa 3 phó giám đốc của BV Phụ sản TƯ với PV Tin Tức và một số PV báo, đài, TS Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho hay: “Sản phụ Nguyễn Thị Tuyên vào viện do sốt cao, đa ối. Chính vì sốt cao nghi có nhiễm trùng nên chúng tôi cho vào Khoa sản III (khoa bệnh lý). Chị Tuyên bị đa ối, nguy cơ đẻ non nên chúng tôi phải tiêm thuốc trợ phổi, phòng trường hợp đẻ non trẻ sẽ thở tốt, khả năng sống cao hơn. Ngoài ra, bệnh nhân còn ho, sốt, chẩn đoán có thể viêm phổi nên chúng tôi đã chỉ định dùng kháng sinh, đồng thời được dùng thêm thuốc giảm co”.

Theo TS Vũ Bá Quyết: “Ở chị Tuyên có tình trạng tiền sản giật, phù, huyết áp cao. Protein niệu cao nên phải lấy nước tiểu nhiều lần để xét nghiệm, theo dõi. Nguyên tắc lấy nước tiểu là phải sát trùng đường tiết niệu và đặt xông vào để lấy nước tiểu thì mới đảm bảo độ chính xác xem có nhiễm trùng không. Khi đó, bệnh nhân có sốt, đau, không cho khám nên BS làm thuốc sát trùng âm đạo, chứ hoàn toàn không có chuyện tiêm nhầm thuốc nên mới phải tiến hành rửa âm đạo cho sản phụ. Mọi chỉ định về thuốc men, chúng tôi đều ghi rõ trong bệnh án cả”.

Về vấn đề chị Tuyên đẻ sớm khi thai mới 34 tuần tuổi, TS Quyết khẳng định: “Đa ối thì nguy cơ rất dễ đẻ non (thai bình thường chỉ có khoảng 500 - 600 ml nước ối nhưng ở bệnh nhân Tuyên có tới 2.000 ml). Bệnh nhân Tuyên lại bị ho, chính việc ho liên tục ấy cũng làm tăng áp lực, gây vỡ ối và tăng nguy cơ đẻ non. Vấn đề ở đây chỉ là bác sĩ chưa giải thích kỹ càng về nguy cơ đẻ non cho bệnh nhân rõ”.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhi và sản phụ sau sinh, TS Quyết cho biết: “Thai đa ối thường gây nên nhiều dị tật bẩm sinh. Khi cán bộ BV thấy em bé sơ sinh có dấu hiệu của teo hẹp thực quản thì cho chụp phim ngay. Khi có kết quả như chẩn đoán, BV đã thuyết phục gia đình đưa cháu lên BV Nhi TƯ để được điều trị đúng chuyên khoa. Tối ngày 3/8, bệnh nhi đã được phẫu thuật. Hiện nay cháu tiếp tục được chăm sóc tại BV Nhi TƯ”.

Còn sản phụ Nguyễn Thị Tuyên, do sau đẻ vẫn sốt nên Bệnh viện Phụ sản TƯ đã mời chuyên gia của BV Bệnh nhiệt đới TƯ sang thăm khám. Kết quả cho thấy, sản phụ bị viêm phổi kẽ. “Sau đẻ 48 giờ, các vấn đề về sản khoa đã ổn định nên chúng tôi đề nghị chuyển bệnh nhân sang BV Bệnh nhiệt đới TƯ để điều trị cho đúng chuyên khoa. Song gia đình kiên quyết không đồng ý nên chúng tôi vẫn đang điều trị cho chị Tuyên”, ông Quyết cho biết.

Dù lãnh đạo BV Phụ sản TƯ đã đưa ra nhiều thông tin, khẳng định không có chuyện tiêm nhầm thuốc khiến sản phụ sinh non song những giải thích này vẫn chưa giải tỏa được nỗi lo lắng, bức xúc từ phía gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tuyên. “Chúng tôi yêu cầu cho gặp cán bộ y tế tên Bắc, người đã tiêm cho em tôi hôm đó để đối chất nhưng bệnh viện từ chối và nói sẽ xem xét lại sự việc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chờ đợi quá lâu và không chấp nhận cách giải quyết qua loa. Chúng tôi yêu cầu vụ việc phải được giải quyết theo đúng pháp luật”, chị Nguyễn Thị Lan, chị gái của sản phụ Tuyên, bức xúc nói.

Cả gia đình bệnh nhân và BV Phụ sản TƯ đều có lý lẽ riêng của mình nên khi chưa có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng giữ vai trò trung gian thì tại thời điểm này chưa thể kết luận rằng cán bộ BV Phụ sản TƯ có tiêm nhầm dẫn đến việc thai phụ đẻ non hay không. Nhưng rõ ràng đã đến lúc BV Phụ sản TƯ nói riêng và ngành y nói chung phải “ra tay” điều trị “bệnh” không chịu chia sẻ, giải thích về bệnh tình cho người bệnh của nhiều cán bộ y tế.

Phương Liên