Cô giáo Vũ Thị Hiền, giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông Yên Châu luôn tâm huyết với nghề, truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh. Cô đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, có nhiều đóng góp sáng kiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
Cô giáo Vũ Thị Hiền với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Châu trong một tiết giảng dạy.
Trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến nay, với vai trò là Tổ trưởng chuyên môn Tổ Văn - Sử - Địa, cô Vũ Thị Hiền luôn nỗ lực hoàn thiện kỹ năng giảng dạy, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng tốt yêu cầu của ngành. Bên cạnh đó, cô cũng chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ, đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy, tập trung vào phát huy năng lực tự học và làm việc nhóm của học sinh. Cô Hiền tổ chức các phong trào như “Thầy giỏi - trò hay”, “Thi đua sáng tạo” giúp tạo môi trường học tập tích cực và tăng cường kỹ năng mềm, khả năng tự học và tư duy sáng tạo cho học sinh. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, các em hứng thú và chủ động hơn trong học tập, nâng cao thành tích môn học.
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Châu Trần Văn Thể nhận xét: Cô giáo Vũ Thị Hiền luôn tâm huyết với nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cao, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và đạt nhiều thành tích trong công tác. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên là không ngừng trau dồi kiến thức để truyền đạt đến học sinh. Vì vậy, cô Hiền thường xuyên nghiên cứu các phương pháp tối ưu nhất để học trò dễ dàng tiếp thu bài, yêu thích bộ môn, có động lực, vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.
Là Tổ trưởng chuyên môn, cô Hiền điều hành công việc rất tốt, tạo được khối đoàn kết, khích lệ tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở nhà trường, cô giáo Hiền còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh giao, như: Làm giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, báo cáo viên (giáo viên cốt cán) tập huấn cho giáo viên Ngữ văn trong tỉnh, chấm sáng kiến của giáo viên ngành Giáo dục, tham gia Ban ra đề thi vào Trường Trung học phổ thông tại tỉnh.
Điểm nổi bật trong phương pháp giảng dạy của cô Vũ Thị Hiền là chú trọng đến sự khác biệt của mỗi học sinh. Bởi vậy, cô đã phân nhóm học sinh dựa trên năng lực và trình độ của các em. Từ đó, xây dựng bài giảng và các hoạt động học tập phù hợp với từng nhóm. Phương pháp này giúp học sinh khá, giỏi được thử thách với các bài học nâng cao để phát huy tối đa khả năng của bản thân, học sinh có học lực kém hơn được phụ đạo ngoài giờ, để các em không bị áp lực mà còn cảm thấy thoải mái, tự tin trong học tập và tiến bộ tiến bộ dần qua từng tháng, từng tuần.
Cô giáo Vũ Thị Hiền với các em học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Châu trong một tiết giảng dạy.
Em Lừ Thị Nhung, lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Yên Châu cho hay: Môn Văn là môn bắt buộc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tuy nhiên, tâm lý chung của nhiều học sinh còn e ngại học Văn, vì kiến thức dài, khó nắm bắt sâu. Thấu hiểu được điều đó, cô Hiền đã giúp học trò nhận thức đúng đắn về bộ môn. Cô có giọng truyền cảm, giảng bài rất dễ hiểu, đi vào nội dung trọng tâm của bài; gắn kiến thức với rèn kỹ năng sống cho học trò. Qua mỗi bài giảng, chúng em cảm thấy kiến thức bộ môn rất quen thuộc và có thể vận dụng ngay trong cuộc sống.
Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Hiền luôn đóng vai trò hạt nhân chính, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, cô đã bồi dưỡng, phụ đạo học sinh bài bản, giúp các em nắm chắc kiến thức và tự tin thể hiện bản thân trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhờ vậy, những năm gần đây, trường có gần 100 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có 5 lượt học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Tổ Văn - Sử - Địa tham gia thi nghiên cứu khoa học đạt 2 giải cấp tỉnh. Nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học tốp đầu trong cả nước như: Học viện Cảnh sát, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Kiến trúc, Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế quốc dân... với điểm số môn Ngữ văn rất cao. Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi ở huyện Yên Châu (cũ), tạo được niềm tin đối với các bậc phụ huynh khi lựa chọn cho con em vào học tập tại Trường Trung học phổ thông Yên Châu…
Được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu (cũ) đề nghị, cô Vũ Thị Hiền tham gia hỗ trợ ôn thi học sinh giỏi bậc Trung học cơ sở; tham gia ra đề, chấm thi học sinh giỏi; chấm thi Khoa học kỹ thuật… Từ năm 2021 - 2025, cô đã góp công sức giúp huyện Yên Châu có 63 giải học sinh giỏi cấp tỉnh bậc Trung học cơ sở...
Không chỉ vậy, trong quá trình công tác, cô cũng có nhiều sáng kiến được Hội đồng nhà trường, ngành Giáo dục, tỉnh Sơn La công nhận. Các sáng kiến đều mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là công tác ôn thi tốt nghiệp và thi học sinh giỏi.
Với những cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, góp phần vào thành tích của nhà trường và ngành Giáo dục Sơn La, cô Vũ Thị Hiền vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen; các sở, ngành, địa phương tặng Giấy khen. Cô cũng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tiếp (từ 2021 - 2025) và Giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Đặc biệt, năm 2023, cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú...
Cô Vũ Thị Hiền chia sẻ: Những giấy chứng nhận, giải thưởng, Bằng khen rất quan trọng, đó là sự ghi nhận của các cấp trước những nỗ lực, cố gắng của bản thân với ngành, với nghề. Nhưng với cô, có một thứ còn quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận của học trò, thực sự được "sống" trong trái tim học trò.