01:13 05/01/2020

'Cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh đoạt giải 'Nữ hoàng leo núi' Bà Rá

Ngày 5/1, Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 tại thị xã Phước Long (Bình Phước) đã kết thúc.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đoạt giải “Nữ hoàng leo núi”

Kết quả, giải “Vua leo núi” thuộc về vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), giải “Nữ hoàng leo núi” thuộc về Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang).

Giải Việt dã lần này được chia thành hai hệ thi đấu là: Hệ tuyển và hệ phong trào, với 10 nội dung. Cụ thể các cự ly thi đấu gồm: Nam phong trào toàn quốc (bán marathon) 21 km, nam phong trào toàn quốc 10 km, nam tuyển 7,7 km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8 km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4 km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào tỉnh 4 km.

Kết thúc cự ly thi đấu hệ nam tuyển, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã vượt qua Quốc Luật “Vua leo núi” năm 2019 để về nhất với thành tích 33 phút 37 giây 62. Đây cũng là danh hiệu “Vua leo núi” lần thứ 5 của Hoàng Nguyên Thanh tại Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Về nhì là Đỗ Quốc Luật (Quân đội) và về thứ ba là Vũ Văn Sơn (Ninh Bình).

Còn ở hệ nữ tuyển, vận động viên xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam năm nay Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) chứng tỏ đẳng cấp của mình khi về đích đầu tiên với thành tích 32 phút 09 giây 76. Về nhì là vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) và về thứ ba là vận động viên Nguyễn Thị Ý Tiên (đội Khánh Hòa). 

Riêng ở nội dung hệ nữ tuyển trẻ, vận động viên Lê Thị Tuyết Hoa (Bình Phước) đoạt giải “Nữ hoàng leo núi” và ở nội dung nam tuyển trẻ, vận động viên Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) đoạt giải “Vua leo núi”.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải còn trao giải thứ hạng cao ở các cự ly cá nhân, đồng đội... 

Chú thích ảnh
Các vận động viên trong cuộc thi.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của trên 700 vận động viên thuộc các hệ tuyển, phong trào; trong đó có các đoàn thể thao lớn trong cả nước như: Đắk Lắk, Bình Phước, Khánh Hòa, Quân đội, Bình Thuận…

Tại giải lần này, hệ tuyển có sự tham dự của 26 đoàn với 221 huấn luyện viên, vận động viên; hệ phong trào có gần 500 huấn luyện viên, vận động viên. Giải còn thu hút gần 600 vận động viên chạy hưởng ứng cho các vận động viên thi đấu chính thức. Đây là lần đầu tiên tại Giải, Ban tổ chức thêm nội dung bán marathon phong trào toàn quốc cự ly 21 km và 10 km. 

Giải được tổ chức còn nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975 - 6/1/2020) và kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập tỉnh Bình Phước (1/1/1997 - 1/1/2020).

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)