01:09 11/01/2012

Cô gái Pháp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ca trù

Tháng 11/2006, tại CLB Ca trù - Hát thơ của TS Nguyễn Nhã (TP.HCM), nhiều người ngạc nhiên khi thấy một cô gái Pháp còn rất trẻ ngồi đánh phách và hát ca trù bằng tiếng Việt. Đó là Alienor Anisensel một sinh viên người Pháp đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu ca trù tại Việt Nam từ năm 2003.

Tháng 11/2006, tại CLB Ca trù - Hát thơ của TS Nguyễn Nhã (TP.HCM), nhiều người ngạc nhiên khi thấy một cô gái Pháp còn rất trẻ ngồi đánh phách và hát ca trù bằng tiếng Việt. Đó là Alienor Anisensel một sinh viên người Pháp đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu ca trù tại Việt Nam từ năm 2003. Đợt ấy cô sang Việt Nam để hoàn tất luận văn thạc sĩ về ca trù.



Alienor Anisensel (giữa) đang trình diễn ca trù.



Vào ngày 5/1 vừa qua, tại Đại Học Paris Ouest- Nanterre (Pháp), Alienor đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về ca trù, được hội đồng giám khảo đánh giá với thứ hạng “Très honorable avec félicitations du Jury” - thứ hạng cao nhất. Trong hội đồng giám khảo có TS Trần Quang Hải (con trai GS-TS Trần Văn Khê).

Điều đáng nói là trong lúc giới trẻ Việt Nam ít chú trọng đến âm nhạc dân tộc, ít có những công trình nghiên cứu về ca trù. Việc một cô gái trẻ người Pháp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại một trường đại học của Pháp là niềm vui cho ca trù Việt Nam, nhưng nó cũng là trăn trở về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc đối với thệ hệ trẻ Việt Nam.

Theo thethaovanhoa.vn