11:11 11/11/2017

Cô gái Mỹ trở thành ‘trưởng làng’ tại Trung Quốc

Một cô gái người Mỹ trẻ tuổi đã được bổ nhiệm làm “trưởng làng” thứ 16 của ngôi làng Wanda, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), cô gái người Mỹ này có tên JongMay (23 tuổi) và đảm nhận cương vị mới sau khi chiến thắng trong chương trình quảng bá nền văn hóa truyền thống của người dân tộc Miao tại Wanda.

Cô gái trẻ JongMay.

Chương trình được khởi động từ cuối tháng 6/2017, khuyến khích công dân trên khắp thế giới thi tài để đảm nhận vị trí đại sứ văn hóa của Wanda. Mỗi “trưởng làng” sẽ có nhiệm kỳ 1 tuần với nhiệm vụ quảng bá văn hóa địa phương và hỗ trợ phát triển Wanda.

JongMay chia sẻ: “Trở thành trưởng làng là trải nghiệm khiến cuộc sống thêm phong phú. Đó là lý do tôi ở đây”.

JongMay luyện tập điệu nhảy của người dân địa phương. Ảnh: chinadaily


JongMay cũng đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu văn hóa địa phương trên mạng xã hội. Ảnh: chinadaily

JongMay có thể nói tiếng Quan Thoại trôi chảy và cô có tên tiếng Trung là Zhongmei (Trung Mỹ). JongMay được sinh ra tại Trung Quốc nhưng cô lớn lên ở Mỹ.

Với cương vị mới, JongMay học điệu nhảy truyền thống của người dân tộc Miao, tham gia vào các hoạt động văn hóa được phát trực tiếp trên mạng xã hội.

JongMay chia sẻ: “Trên đường phố, nhiều người dân đã chào hỏi và gọi tôi là trưởng làng”. Hiện tại JongMay đang theo học tại Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Quang Anh/Báo Tin Tức