10:10 12/10/2017

Cô gái khổ sở với khối u thận nặng 5,5 kg suốt 3 năm

Cô Manju Devi, 28 tuổi, sống tại Mumbai, Ấn Độ suốt ba năm nay đã than phiền khổ sở về một “cái bướu” lớn bất thường ở trên bụng.

Các bác sĩ bóc tách khối u khổng lồ xâm chiếm ổ bụng của bệnh nhân. Ảnh: Daily Mail

Báo Anh Daily Mail đưa tin, các bác sĩ đã chụp CT phần ổ bụng cho Devi và phát hiện một khối u khổng lồ với kích thước 31cm x 19cm, xâm chiếm toàn bộ một bên thận của bệnh nhân. 

Một tấm chụp CT cho thấy các khối u đã hoàn toàn phát triển trên ruột của người phụ nữ và tuyến tụy ở bên trái của bụng của cô.

Ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện Lokmanya Tilak đã mất tới 8 giờ phẫu thuật mới đưa được khối u khổng lồ ra khỏi bụng của Devi. Khối u này nặng tới 5,5kg, có kích thước gấp 50 lần quả thận của cô Devi và chèn ép lên các cơ quan nội tạng khác. Thực tế, một quả thận bình thường nặng từ 110 – 140gr.

Bác sĩ tiết niệu Ajit Sawant, người chỉ đạo ca phẫu thuật cho biết: “Bệnh nhân không thể làm được những công việc hàng ngày bởi vì khối u lớn trong ổ bụng. Trong ba năm qua, bệnh nhân đã đến nhiều bệnh viện nhưng do kích thước khối u quá lớn nên việc phẫu thuật đã phải trì hoãn lại”.

Cận cảnh khối u thận nặng 5,5kg, được cho là nặng nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail

Các chuyên gia tại Sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã công nhận khối u của cô gái người Ấn Độ này là khối u thận lớn nhất từng được phát hiện. Nữ bệnh nhân đã được xuất viện một tuần sau đó.

Trước đó, Daily Mail cũng đưa tin về cuộc sống khổ sở của thiếu nữ Rubi Dulari tại Ấn Độ. Cô gái nhiều năm nay không dám ra khỏi nhà vì khuôn mặt mọc đầy các cục u bướu lớn và bị bạn bè trêu chọc. Dulari mắc chứng neurofibromatosis – rối loạn về gene khiến các khối u mọc dọc dây thần kinh – không có cách chữa trị.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức