09:10 12/09/2015

Cô gái có đôi chân khổng lồ đã được phẫu thuật

Chiều ngày 11/9 tại Bệnh viện FV TPCHM, Giáo sư, bác sĩ người Mỹ McKay McKinnon đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chân cho cô gái Trần Thị Mỹ Son, 20 tuổi, được coi là “có đôi chân khổng lồ”.


Ca phẫu thuật diễn ra an toàn và thành công. Ảnh: P.K.


Mỹ Son có quê ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. Ngay sau khi chào đời, đôi chân của em càng ngày càng phình to, làm biến dạng toàn bộ chân, bàn chân và ngón chân khiến em không thể đi lại.

Bà Phạm Thị Dưa, 60 tuổi, mẹ của Mỹ Son, đưa cô con gái duy nhất đến nhiều bệnh viện, nhưng đều bị từ chối.  Năm 10 tuổi, mặc cảm với bạn bè và bị những cơn đau nhức hành hạ, Mỹ Son bỏ học. Mẹ không cõng nổi, em đành lết đi rất khó nhọc. Ước mơ của cô gái bất hạnh này là được phẫu thuật lành bệnh để có thể giúp đỡ cha mẹ già.

Hai mẹ con Mỹ Son trước ca phẫu thuật. Ảnh: P.K.


Ngày 10/9, tại Bệnh viện FV, bác sĩ McKinnon đã cùng bác sĩ Vincent Blondeau, Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện FV, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Mỹ Son và quyết định sẽ phẫu thuật loại bỏ khối bướu đa sợi thần kinh ở chân để ngăn chặn quá trình phát triển tiếp theo của nó.  

Ca mổ đã được GS. BS McKinnon cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện FV thực hiện vào chiều ngày 11/9 kéo dài 4 tiếng 30 phút. Bác sĩ McKinnon cùng các bác sĩ đã cắt bỏ gốc rễ bó sợi thần kinh là nguyên nhân chính làm các khối bướu ở chân của Mỹ Son ngày càng phình to. Sau đó ông cũng cắt bỏ hai khối u lớn ở hông trái của Mỹ Son. Nhưng do sức khỏe của Mỹ Son quá yếu nên bác sĩ McKinnon chỉ cắt bỏ phần nào khối u, năm sau khi quay lại Việt Nam ông sẽ tiếp tục thực hiện việc cắt bỏ các khối u khác ở hai chân và chỉnh hình chân, bàn chân cho Mỹ Son. Hiện nay Mỹ Son đang nằm tại phòng Hồi sức và Chăm sóc đặc biệt.

Cũng trong dịp trở lại Việt Nam lần này, tại Bệnh viện FV,  GS - BS McKinnon đã tái tạo gương mặt cho ba bệnh nhân cũ của mình: Nguyễn Hoàng Thiên Ân, 18 tuổi ( Bà Rịa - Vũng Tàu), Kiều Thị Mỹ Dung, 21 tuổi (Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Thi, 26 tuổi (Bình Thuận). Bệnh viện FV cùng tổ chức từ thiện VinaCapital và một số nhà mạnh thường quân tài trợ chi phí cho 4 ca phẫu thuật này.

Bác sĩ McKinnon là giáo sư của Bệnh viện Saint Josepth ở Chicago, bang Illinois và Bệnh Viện Children’s Memorial thuộc Đại học Y Khoa Chicago. Ông đã đi khắp thế giới kết hợp cùng các tổ chức nhân đạo chữa trị miễn phí cho các ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt là các bệnh nhân bị khối u khổng lồ trên cơ thể. Năm 2012, bác sĩ McKay McKinnon lần đầu phối hợp với bệnh viện FV thực hiện phẫu thuật thành công tách bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ nặng 90 kg cho anh Nguyễn Duy Hải, ngụ Lâm Đồng.



H. Minh