11:14 25/11/2021

Cô gái 71kg trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, thay đổi tiêu chuẩn vẻ đẹp phụ nữ

Việc cô gái nặng 71kg giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 với thông điệp #realsizebeauty đã cho thẩy sự thay đổi trong tiêu chuẩn vẻ đẹp lý tưởng của người phụ nữ. 

Chú thích ảnh
Anchilee Scott-Kemmis, 22 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan ngày 24/10. Ảnh: SCMP

Ngay từ đầu, Anchilee Scott-Kemmis - người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan-Australia - đã gây ấn tượng với các giám khảo cuộc thi bằng đoạn clip giới thiệu bản thân trong vòng tuyển chọn. Trong đó, cô gái 22 tuổi này chia sẻ bản thân từng bị từ chối vô số lần khi đi tuyển người mẫu ở Thái Lan vì thân hình có phần quá khổ.

“Tôi chưa từng nghe bất kỳ thí sinh nào thừa nhận rằng cô ấy từng bị từ chối công việc vì thân hình của mình, ngoại trừ Anchilee”, ông Thitipong Duangkong, chuyên gia về nghiên cứu phụ nữ và là một giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. 

Ông nói rằng xã hội Thái Lan từ lâu đã tồn tại cuộc khủng hoảng liên quan đến những tiêu chuẩn về vẻ đẹp. Một số nữ giám khảo cũng tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của Anchilee khi bắt đầu làm người mẫu tuổi teen ở Thái Lan, cùng những lời nhận xét rằng “cô xinh đẹp, nhưng lại quá khổ”. 

Với cân nặng 71kg và chiều cao 183cm, Anchilee cho thấy đất nước Thái Lan đang đánh giá cao hơn nét khỏe khoắn, thể thao trên hình thể của người phụ nữ. Ông Thitipong đã so sánh chiều cao của Anchilee và Maria Poonlertlarp, người giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017, cũng cao 183cm với bà Apasra Hongsakula, người phụ nữ Thái Lan đầu tiên xuất sắc giành Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, cao 163cm. 

Ông Thitipong nhấn mạnh rằng điều này cũng phản ánh nữ quyền và quyền được tôn trọng cơ thể riêng của mỗi người. Anchilee đã sử dụng cơ thể mình, vốn không phải là tiêu chuẩn của người Thái, để tạo ra thông điệp vẻ đẹp hình thể thực chất, hay #realsizebeauty.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Momentum, Anchilee Scott-Kemmis chia sẻ cô tin rằng thời gian đang dần thay đổi vì mọi người muốn được nhìn thấy những người mẫu thực tế hơn.

“Những người chưa từng bị chê bai vì vóc dáng của họ sẽ không hiểu. Vẻ đẹp hình thể thực chất công nhận giá trị thực của mọi người và tôn trọng mọi người xung quanh chúng ta, dù họ béo, gầy, cao hay thấp”, người đẹp này tâm sự. 

Hôm 23/11, Anchilee đã đến Israel tham dự vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thứ 70 với sự ủng hộ của vô số người Thái Lan được truyền cảm hứng từ thông điệp #realsizebeauty của cô. Amchilee sẽ cạnh tranh với các nữ hoàng sắc đẹp từ hơn 70 quốc gia để giành vương miện quốc tế.

Chú thích ảnh
Sắc vóc khỏe khoắn của Anchilee từng khiến cô bị từ chối tuyển dụng nhiều lần. Ảnh: SCMP

Đứng sau thành công của Amchilee Scott-Kemmis tại cuộc thi sắc đẹp trong nước, nhà thiết kế thời trang Milin Yuvacharuskul chia sẻ: “Thái Lan vẫn thiếu thốn những thông điệp tích cực về cơ thể con người. Chúng tôi muốn các tiêu chuẩn về vẻ đẹp thay đổi. Chúng tôi muốn một cuộc thi sắc đẹp là một cuộc thi dành cho mọi người ở mọi giới tính và lứa tuổi. Chúng tôi cũng muốn một thế hệ mới đóng vai trò hình mẫu rằng dù bạn sở hữu thân hình thế nào, bạn đều có thể thành công. Điều này cũng có thể làm giảm vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội”.

Somruthai Thitathammo, nhà đồng sáng lập nhãn hiệu quần áo thể thao Sassion Studios dành cho phụ nữ mập mạp, bày tỏ sự bất bình khi việc chê trách thân hình người phụ nữ lại bị xem như chuyện bình thường trong xã hội Thái Lan. 

“Một số người đàn ông đã nói với tôi rằng ‘nếu em nhỏ nhắn hơn thì anh sẽ thích em’, hoặc ‘nếu em nhỏ nhắn hơn, em sẽ xinh hơn’. Tôi từng đến Đài Loan để học tập và được biết rằng không ai nói chuyện theo cách đó. Dù chẳng cách nhau bao xa nhưng tôi thấy rất khác biệt”, cô Somruthai nói. 

Somruthai cho hay bản thân rất tự hào về Anchilee cùng sự đối lập giữa ngoại hình đậm chất thể thao của cô với những gì được coi là “chấp nhận được” theo tiêu chuẩn của Thái Lan như chân tay thon thả, làn da trắng hồng. 

Cô Somruthai tin rằng truyền thông Thái Lan cần thay đổi cách chọn nhân vật. Phim truyền hình vẫn thường giao vai phụ cho các diễn viên đậm người, trong khi diễn viên chính toàn thon thả, cao ráo. 

“Sự thay đổi có thể bắt đầu bằng chính cách mà bạn nhìn nhận bản thân. Nếu bạn khỏe mạnh và mạnh mẽ, cách mọi người nhìn thấy bạn như thế nào không quan trọng”, cô Somruthai kết luận.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)