04:14 14/04/2011

Có dịch, gia súc vẫn được giết mổ tràn lan

Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc và đã có “lệnh cấm” các hành vi mua bán, giết mổ và bày bán thịt gia súc trên địa bàn toàn tỉnh nhưng việc giết mổ, mua bán thịt lợn chưa qua chế biến vẫn vô tư diễn ra như chưa hề có dịch.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc và đã có “lệnh cấm” các hành vi mua bán, giết mổ và bày bán thịt gia súc trên địa bàn toàn tỉnh nhưng việc giết mổ, mua bán thịt lợn chưa qua chế biến vẫn vô tư diễn ra như chưa hề có dịch.

Hầu hết các loại thịt gia súc bày bán ở các chợ đều không có dấu kiểm dịch, nhiều người dân cũng không quan tâm đến dịch LMLM đang lan rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ vậy, lợn, trâu, bò... tại các địa phương (kể cả vùng dịch LMLM) ở Quảng Nam vẫn được các thương lái lén lút mua và tuồn ra ngoài. Tại các xã dọc tuyến QL14B, ĐT609 qua địa bàn Đại Lộc, Điện Bàn, đêm đêm vẫn có những người đi xe máy chở lợn đi bán.
Diễn biến trên không chỉ diễn ra ở Quảng Nam mà còn khá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành khác, nhất là khu vực miền Bắc.

L.H