Liên quan đến vụ cháy tại xã Đông Anh (Hà Nội), tối 25/4, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, tính đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
Đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Trước đó, khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình phức tạp, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe tải, 1 xe chở bơm, 2 rô bốt chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, thông báo điều động lực lượng phương tiện của UBND xã Đông Anh, Công an xã Đông Anh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Lực lượng chức năng nhận định khu vực xảy ra cháy xuất phát tại khu vực bãi đất chứa dầu thải, đã phát triển với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy đặc biệt là dầu thải đã qua sử dụng, sinh ra nhiều khói khí độc. Quá trình đám cháy phát triển nhanh, mạnh, tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, ảnh hưởng đến quá trình triển khai đội hình chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát tìm kiếm người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy.
Chỉ huy chữa cháy cũng chỉ đạo các đơn vị Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ.
Hiện các đơn vị đang làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khu vực xung quanh không đứng xem, không lại gần hiện trường; tránh đứng xuôi chiều gió, hạn chế hít phải khói; đóng kín cửa, dùng khăn ướt hoặc khẩu trang dày nếu sinh sống gần đám cháy; chủ động sơ tán nếu khói lan rộng vào khu dân cư.
Đặc thù cháy xăng dầu có thể bùng phát lại hoặc lan nhanh, vì vậy người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.