01:18 03/01/2023

CLB Hoàng Anh Gia Lai chia tay gần nửa đội hình

Sau một mùa giải không thành công, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) còn đón nhận một tổn thất lớn về mặt lực lượng khi hàng loạt trụ cột ồ ạt ra đi.

Chú thích ảnh
Nếu tính thêm cả những cầu thủ hết hạn hợp đồng cho mượn và phải trở về CLB chủ quản. HAGL đã chia tay với tổng cộng hơn 14 cầu thủ sau mùa giải V-League 2022. Ảnh: TT&VH

Mùa giải V-League 2022 của HAGL đã khép lại ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Đây được coi là một thất bại của đội bóng phố núi. Họ sở hữu một dàn sao nổi tiếng,nhưng lại chơi rất mờ nhạt trong giai đoạn cuối mùa giải.

Khi mùa giải kết thúc cũng là lúc hàng loạt trụ cột thuộc khóa I Học viện HAGL - JMG Arsenal hết hạn hợp đồng với CLB. Một loạt ngôi sao như Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Hồng Duy... đã trở thành cầu thủ tự do. Họ chọn ra đi để tìm thử thách mới và được sự cho phép của Bầu Đức.

Nếu tính thêm cả những cầu thủ hết hạn hợp đồng cho mượn và phải trở về CLB chủ quản, HAGL đã chia tay với tổng cộng hơn 14 cầu thủ. Đây là một tổn thất lớn về mặt lực lượng đối với HLV Kiatisuk.

Trong số các cầu thủ kể trên, Công Phượng là người duy nhất xuất ngoại sau khi rời HAGL. Anh đã gia nhập Yokohama FC, đội bóng vừa thăng hạng lên chơi J-League 1 ở mùa giải 2023.

Đây sẽ là lần xuất ngoại thứ 4 trong sự nghiệp của Công Phượng. Trước đó, anh từng khoác áo các CLB nước ngoài như Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truident (Bỉ).

Trong khi đó, Lương Xuân Trường đã hoàn tất thủ tục đầu quân cho á quân V-League Hải Phòng. Hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân Lạch Tray sẽ có thời hạn 2 năm, với khoản tiền lót tay vào khoảng 6 tỷ đồng.

Theo truyền thông, bộ đôi hậu vệ Văn Thanh và Hồng Duy đều đã đạt được thoả thuận chuyển đến thi đấu cho CLB Nam Định từ mùa giải 2023. Trung vệ Hữu Tuấn của HAGL cũng chuyển đến thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường.

Về phía Văn Toàn, cầu thủ này nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB nước ngoài. Anh được cho sẽ gia nhập CLB Seoul E-Land của giải hạng Nhì Hàn Quốc (K-League 2). Đây là một sự ghi nhận đối với năng lực của Văn Toàn. Trong quãng thời gian vừa qua, tiền đạo này đã có nhiều tiến bộ và điều đó giúp anh có một suất tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo Thethaovanhoa.vn