03:08 26/03/2012

Cisse rời Liverpool vì bị Benitez ruồng bỏ

Tiền đạo người Pháp "bật mí" lý do anh rời sân Anfield khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Tiền đạo người Pháp "bật mí" lý do anh rời sân Anfield khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Ở mùa Hè năm 2004, HLV Gerard Houllier đã phải thuyết phục "Quỷ đỏ" bỏ ra 14 triệu bảng để đưa Cisse về Premier League. Nhưng chỉ sau đúng 2 mùa giải, anh bị Rafa Benitez tống khứ trở về Pháp.

Ở thời điểm đó, tiền đạo này đang có phong độ ấn tượng khi ghi 17 bàn sau 57 trận chi Liverpool tại chiến dịch 2005-06 và Cisse nói mình bị "sốc" với quyết định của ông thầy cũ Benitez.

Cisse sắp gặp lại đội bóng cũ - Ảnh Getty


"Tôi không hề muốn ra đi. Quyết định đó là của Benitez khi ông ấy nói tôi không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng", chân sút 30 tuổi nói, "Thật là nực cười, ông ấy bảo tôi phải ra đi bởi Liverpool cần một tiền đạo có tốc độ hơn".

"Lúc đây tôi có thể chạy 100 mét chỉ trong vòng dưới 11 giây. Vì vậy tôi hỏi lại ông ấy sẽ ký hợp đồng với ai - Carl Lewis hay Usain Bolt?", Cisse tiếp tục, "Tất cả chỉ là ngụy biện. Điều ông ấy nói cũng giống như bạn bảo Lionel Messi cần cải thiện thêm kỹ thuật. Tôi đã rất buồn lúc ấy".

Trong 2 mùa giải tại Anfield, Cisse là một trong những trụ cột giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League 2005 và cúp FA 2006. Kể từ đó, "Quỷ đỏ" trải qua những mùa bóng trắng tay trước khi giành danh hiệu cúp Carling vào tháng 2 vừa rồi.

"Đó là một CLB đặc biệt trong lòng tôi nhưng sẽ không có khoan nhượng trong cuộc đối đầu sắp tới. Khi trận đấu bắt đầu, cảm xúc đó sẽ biến mất", Cisse khẳng định, "Tôi nghĩ mình chẳng cần phải chứng minh điều gì trước Liverpool. BHL và nhiều cầu thủ đã thay đổi".


Theo thethaovanhoa.vn