Neymar bỏ băng đội trưởng sau chiến thắng lịch sử

Ngôi sao của Barcelona Neymar ngày 20/8 cho biết anh sẽ rút lui khỏi vị trí đội trưởng đội tuyển Brazil sau khi dẫn dắt thành công đội tuyển nước nhà đến với HCV Olympic đầu tiên.

Đội trưởng Neymar, người lập công lớn cho tuyển Brazil trong trận chung kết Olympic. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình SporTV sau chiến thắng lịch sử, Neymar cho biết giữ băng đội trưởng là một vinh dự nhưng "từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn ở vị trí này nữa".

Trong trận chung kết, U23 Brazil lần đầu tiên trong lịch sử giành chiếc HCV Olympic sau khi đánh bại U23 Đức 5-4 ở loạt sút luân lưu với pha sút penalty ấn định đến từ Neymar. Đây được coi là "lời trả thù ngọt ngào' của bóng đá Brazil trước bóng đá Đức sau thất bại đau đớn 1-7 ở Bán kết World Cup 2014.

Với chiến thắng này, Brazil đã biến giấc mơ kéo dài hơn 60 năm thành hiện thực. Tham gia môn bóng đá nam Olympic ngay từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1952, nhưng phải đến Olympic Rio, nền bóng đá 5 lần vô địch thế giới mới có thể chạm tay vào chiếc HCV.

TTXVN/Tin Tức
Trận chung kết trong mơ giữa Brazil và Đức
Trận chung kết trong mơ giữa Brazil và Đức

Dù đã 5 lần đoạt chức vô địch thế giới nhưng Brazil vẫn chưa một lần đoạt HCV Olympic. Cách đây 4 năm, Brazil đã mang đến Olympic London một đội hình hùng hậu chưa từng thấy. Tuy nhiên, họ vẫn lỗi hẹn với tấm HCV khi để thua Mexico trong trận chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN