09:17 28/09/2011

Chuyện rắc rối của quần vợt VN: Nghi án tin nhắn gây sốc

Quanh chuyện lùm xùm ở ĐT tennis khi tay vợt Lê Quốc Khánh không có tên trong danh sách dự SEA Games 26, sáng qua, tại khu tập luyện của ĐT ở Phú Thọ đã diễn ra cuộc họp nội bộ giữa các tuyển thủ với lãnh đạo LĐ quần vợt VN.

Quanh chuyện lùm xùm ở ĐT tennis khi tay vợt Lê Quốc Khánh không có tên trong danh sách dự SEA Games 26, sáng qua, tại khu tập luyện của ĐT ở Phú Thọ đã diễn ra cuộc họp nội bộ giữa các tuyển thủ với ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch LĐ quần vợt TP.HCM và Phó Chủ tịch LĐ quần vợt VN, người mà ông Đoàn Quốc Cường, Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT, cho là có trách nhiệm chính trong việc lựa chọn những VĐV tham dự SEA Games 26.

Tay vợt Lê Quốc Khánh trong cuộc họp

Tuy là cuộc họp nội bộ nhưng sự kiện ồn ào này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều phóng viên báo đài đến tường thuật và ghi hình. Phát biểu trước thông tin cho rằng ông Nguyễn Minh Tâm là người chọn lựa VĐV cho ĐT quần vợt, “chính chủ” khẳng định: “Tôi không phải là người lựa chọn danh sách VĐV như những gì người ta đã nói thế về tôi trước báo chí.

Nếu tôi có quyền đó thì tôi sẽ chọn những VĐV đã có thành tích ở SEA Games như Quốc Khánh. Tôi không lựa chọn, vì tôi làm gì có quyền, nếu có quyền mà lựa chọn tôi sẽ nhận trách nhiệm ngay. Mà nếu có lựa chọn, tôi sẽ không đưa ra một quyết định vô trách nhiệm như vậy”.

Ông Tâm cho biết thêm: “Là người đứng đầu LĐ quần vợt TP.HCM, tôi luôn muốn các VĐV TP.HCM được đại diện cho đất nước tham dự SEA Games. Tuy nhiên, việc lựa chọn là do LĐ quần vợt quyết định chứ không phải là quyền của riêng cá nhân tôi”.

Ông Tâm cũng cho rằng quần vợt VN đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nên việc Hoàng Thiên và Đan Mạch chắc suất là điều nằm trong kế hoạch của bộ môn. Về phía mình, Quốc Khánh phát biểu: “Các chú bên LĐ quần vợt VN nói nếu có đi SEA Games thì cũng không có được thành tích gì đâu. Vì vậy, nên ưu tiên cho lứa trẻ cọ xát. Nếu nói vậy chẳng khác nào thừa nhận sự yếu kém của ĐT VN và nếu có suy nghĩ như vậy thì nên giải tán đội đi”.

Cuộc họp diễn ra với khá nhiều bức xúc không chỉ của riêng Quốc Khánh mà hầu hết các VĐV quần vợt TP.HCM có tên trong ĐT VN dự SEA Games tới. Minh Quân, gương mặt được xem là xuất sắc nhất quần vợt VN, cho biết: “Mấy ngày qua toàn đội không hiểu vì sao VĐV đánh đôi tốt nhất VN hiện nay là Quốc Khánh lại không có tên trong danh sách dự SEA Games 26, trong khi lại ưu tiên cho 2 VĐV trẻ chưa mấy kinh nghiệm. Đây là một kỳ Đại hội quan trọng nên kinh nghiệm thi đấu rất quan trọng, việc cho lứa trẻ cọ xát có rất nhiều giải như ITF 18. ĐT VN thường thi đấu tốt ở nội dung đôi vậy tại sao lại gạch tên một trong những người đánh đôi tốt nhất VN”.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các VĐV, ông Tâm cho biết sẽ kiến nghị lên LĐ quần vợt VN để có hướng xử lý đúng đắn. Tuy nhiên, việc Quốc Khánh được triệu tập bổ sung xem ra rất khó. Hầu hết các VĐV đều không đồng tình với việc chọn HLV Trương Quốc Bảo khi thành tích của vị HLV này chưa có gì cộng với kinh nghiệm là con số 0.

Cuối buổi họp, Quốc Khánh đã công bố tin nhắn mà HLV trưởng ĐT quần vợt VN Trương Quốc Bảo đã gửi cho Khánh như sau: "Khánh ah! Chỗ a e bao nhiêu năm tao nhắn tin này để mày hiểu và đừng nghĩ sai về tao nữa. Bây giờ cuộc sống tao tạm ổn rồi. Vợ chồng tao thu nhập gần 100 triệu/tháng nhưng tao vẫn muốn làm HLV vì tao muốn chơi với đám thằng Thi (tên thường gọi của HLV Bảo Trị của TP HCM-PV) và Quân (Đỗ Minh Quân- PV) tới cùng vì nó quậy tao hôm Davis Cup tao không có bỏ qua cho tụi nó đâu tụi nó chỉ bám vào thằng Quân và Noel (tên thường gọi của Huỳnh Mai Huỳnh-PV) thôi”.


Ảnh tin nhắn mà Quốc Khánh nhận được

Trực tiếp nghe Quốc Khánh đọc nội dung tin nhắn này, ông Tâm cho biết sẽ về trình bày lại với LĐ quần vợt VN để có cách xử lý. Theo ông Tâm, với cương vị một HLV trưởng như ông Quốc Bảo thì không thể dùng những lời lẽ như vậy với học trò của mình.

Việt Hà

Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 26:  "Tôi có đề nghị LĐ, bộ môn thẩm tra lại xem thực hư việc nhắn tin thế nào thì được biết HLV Trương Quốc Bảo trả lời rằng không có nhắn tin như vậy. Bảo còn nói chỉ nhận được tin nhắn của Khánh viết rằng đã không vào được ĐT thì sẽ làm cho cả nhà… gì đó?! Tôi nghĩ cần xem xét cả 2 chiều"


Theo TTVH.