01:15 05/01/2012

Chuyển nhượng Juve: Mùa Đông không yên tĩnh

Borriello đã trở thành tân binh đầu tiên của Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012 nhưng gần như chắc chắn đó không phải là vụ chuyển nhượng duy nhất của họ trong tháng 1 này.

Borriello đã trở thành tân binh đầu tiên của Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012 nhưng gần như chắc chắn đó không phải là vụ chuyển nhượng duy nhất của họ trong tháng 1 này.



 

David Pizarro (số 7) là mục tiêu chuyển nhượng của Juve - Ảnh Getty


Chuyên trang Calciomercato loan báo Juve đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ David Pizarro của Roma. Lúc đầu Juve muốn đem Marco Motta ra trao đổi nhưng có tin nói GĐTT Sabatini của Roma đã từ chối đề nghị này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Pizarro không thể đến Turin vì lúc này Roma đang rất cần tiền đạo. Họ đã cho Juve mượn Borriello. Chân sút chủ lực Osvaldo vừa dính chấn thương trong khi tập luyện và dự kiến phải nghỉ đấu dài ngày. Đó là cơ hội cho Juve đưa tiếp đề nghị mới là đem Amauri ra trao đổi với Pizarro. Đó là thương vụ có thể làm các bên liên quan hài lòng. Đầu tiên là Juve không phải trả lương cho Amauri. Bản thân tiền đạo gốc Brazil này thì có cơ hội ra sân thi đấu. Sau nữa, Juve có David Pizarro còn Roma cũng có được tiền đạo thay thế Osvaldo.

Nếu Amauri không muốn đến Roma hoặc Roma không muốn lấy Amauri thì chân sút này có thể chọn Fiorentina làm bến đậu mới. “La Viola” cũng đang tìm kiếm người thay thế Gilardino (đã sang Genoa) nên sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Amauri. Một cầu thủ khác có thể rời Turin mùa Đông này là Milos Krasic. Nhưng nhiều khả năng tiền vệ người Serbia sẽ không sang Premier League mà vẫn ở lại Serie A. Trang TuttoJuve loan tin Juve có thể cho Inter Milan mượn Krasic rồi sau đó mới quyết định có bán đứt anh cho một CLB nào đó hay lại gọi anh trở về.

Hai chân sút khác đang sống trong tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông ở Turin và muốn tìm hơi ấm để trú ngụ trên những miền đất mới là Iaquinta và Luca Toni. Cả hai đều không có cơ hội ra sân dưới thời Conte. Từ bên kia eo biển Manche, Newcastle đang vẫy gọi Iaquinta. Trong lòng Serie A, Cagliari coi Luca Toni là sự bổ sung lí tưởng cho hàng công của họ. Tất cả những vụ “chuyển chỗ làm” có thể diễn ra trong những ngày tới đây. Phiên chợ mùa Đông giờ mới bắt đầu và vẫn có nhiều thời gian để ban lãnh đạo Juve cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Thethaovanhoa.vn