Ngân hàng cho học sinh ‘vay điểm’ kèm 'lãi suất'

Một trường học tại Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến cho phép học sinh mượn số điểm cần thiết từ “ngân hàng điểm” đủ để đạt qua bất kỳ bài kiểm tra nào trong trường.

Học sinh tham gia một kỳ thi ngay tại sân trường thuộc trường Trung học Yichuan, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: Reuters

Các kỳ thi luôn là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự sợ hãi, trạng thái trầm cảm cho học sinh, đặc biệt là tại một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc...

Việc nhận được điểm kém có thể dẫn đến việc các em học sinh bị suy sụp tâm lý. Để giải quyết thực trạng này, một trường học tại Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến cho phép học sinh trường họ mượn số điểm cần thiết từ “ngân hàng điểm” đủ để đạt qua bất bài kiểm tra nào trong trường.

Sáng kiến này đang được các thầy cô giảng dạy tại trường Trung học Nam Kinh số 1 ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô áp dụng cho khối học sinh lớp 10 trong trường.

Hiệu trưởng trường thầy Kan Huang cho biết hình thức cho mượn điểm nhằm nhấn mạnh vào quá trình phát triển của học sinh, thay vì năng lực của các em thông qua bài kiểm tra, trong bối cảnh học sinh tại Trung Quốc đang phải chịu nhiều áp lực từ văn hóa thi cử: “Tương lai của các em sẽ được quyết định bởi một kỳ thi”.

Giáo sư môn Vật lý trong trường cũng bày tỏ sáng kiến này sẽ giúp học sinh có cơ hội lần hai: “Thực ra 59 với 60 điểm không khác nhau là mấy. Tuy nhiên một điểm cách biệt sẽ khiến một em học sinh trượt kỳ thi trong khi các em khác vẫn qua. Cách biệt điểm ít nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau đã trở thành gánh nặng cho nhiều em học sinh”.

Tính đến hiện tại đã có 13 em học sinh trong trường “vay mượn” từ ngân hàng điểm.

Một học sinh đã được mượn điểm để qua bài thi Địa Lý sau khi có lý do chính đáng mình bị ốm. Em chia sẻ: “Bởi vì em ốm nên đã bỏ lỡ một vài tiết học. Ngân hàng điểm đã cứu em”.


Tuy nhiên ngân hàng điểm không cho không học sinh để qua các bài kiểm tra. Hệ thống ngân hàng này làm việc giống như ngân hàng bình thường: Có vay thì phải trả. Các em học sinh đã “vay” điểm bị yêu cầu phải trả lại với “lãi suất kèm theo”.

Điều này thúc đẩy các em được vay cần phải nỗ lực để kiếm điểm thêm tại những bài kiểm tra tới. Bên cạnh đó, cũng có giáo viên cho các em “trả nợ” bằng cách cộng điểm thuyết trình hay làm thí nghiệm.

Nếu như em nào không trả lại đủ số điểm mình vay, em đó sẽ không được tiếp tục vay trong tương lai.

Hồng Hạnh (theo RT)
1/9 – Ngày tử thần của học sinh Nhật Bản
1/9 – Ngày tử thần của học sinh Nhật Bản

Theo số liệu thống kê của Văn phòng phòng chống tự tử Nhật Bản, con số học sinh chọn ngày 1/9 để kết thúc cuộc đời mình tăng vọt so với các thời điểm khác trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN