Campuchia cấp thị thực 3 năm cho người nước ngoài

Chính phủ Campuchia sẽ sớm cho phép người nước ngoài lưu trú ở nước này đến 3 năm trong mỗi lần cấp thị thực (visa) nhằm khuyến khích thêm nhiều người nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này.

Du lịch là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhờ chính sách này của Campuchia. Ảnh: Hồ Hiệt

Ngày 19/8, báo Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon (Thong Khon) cho biết thông tin trên. Thị thực cho phép nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn 3 năm nói trên sẽ được áp dụng từ ngày 1/9 tới cho người nước ngoài đến từ tất cả quốc gia trên thế giới với mức lệ phí khác nhau, tùy thuộc thời gian lưu trú. Thị thực mới cũng sẽ cho phép du khách và doanh nhân xuất nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn thị thực còn hiệu lực.

Tổng thư ký Liên minh Du lịch Quốc gia Campuchia Ho Vandy nhấn mạnh đây là một phần trong chiến lược phát triển ngành du lịch của nước này. Theo mục tiêu mới được Campuchia công bố, nước này kỳ vọng đến năm 2020 sẽ đón ít nhất 7,5 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó có 2 triệu lượt khách Trung Quốc.

Hiện tại, đối với thị thực du lịch của Campuchia, du khách từ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được phép lưu trú từ 14 ngày đến 1 tháng, trong khi du khách ở các khu vực khác, như Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, sẽ được phép ở Campuchia một tháng. Các thương nhân hiện có thể gia hạn thị thực 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc tới 1 năm.

TTXVN/Tin Tức
Miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài
Miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN