5 thứ bạn sẽ hối hận nếu không mang theo người khi khẩn cấp

Hội Chữ thập Đỏ Australia đã đưa ra gợi ý về 5 đồ vật mà mọi người đều thấy hối hận vì đã không mang theo khi đi sơ tán khỏi các vụ hỏa hoạn, bão lũ.

Cũng theo Hội Chữ thập Đỏ Australia, 80% người Australia được hỏi tin rằng việc chuẩn bị trước để ứng phó với thảm họa là quan trọng, nhưng chỉ 20% trong số họ đã làm như vậy.

1. Điện thoại di động

Điện thoại di động là nơi lưu trữ những thông tin, hình ảnh cá nhân cũng như toàn bộ số liên lạc với người thân và bạn bè của bạn.

2. Kỷ vật cá nhân

Những món đồ như nhật ký, vật kỷ niệm là thứ mà chúng ta không thể nào dùng tiền mua lại.

3. Ảnh gia đình

Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc “có một không hai” như kỳ nghỉ lễ bên cha mẹ, ngày cưới, ngày đứa con bạn chào đời… Bạn không thể để chúng bị ngọn lửa hay nước lũ phá hủy.

4. Kỷ vật gia đình

Chiếc huân chương thời chiến, huy hiệu thành tích mà ông cha để lại trên thực tế thường bị để quên nhiều nhất trong các cuộc sơ tán khẩn cấp.

5. Hộ chiếu và các loại giấy tờ


Những loại giấy tờ quan trọng như chứng minh thư, hộ chiếu, giấy khai sinh… là những thứ quan trọng giúp xác định danh tính của bạn, hơn nữa thủ tục để xin cấp lại chúng thường rất lằng nhằng.

Việc diễn tập ứng phó trước với các tình huống hỏa hoạn, thiên tai giúp bạn không bị hoảng loạn để xử lý tình huống tối ưu nhất, cũng như có thể giúp đỡ những người khác.

Xuân Chi (theo ABC News)
Kỹ năng sống sót dành cho phi công khi máy bay rơi
Kỹ năng sống sót dành cho phi công khi máy bay rơi

Cứ 4 năm một lần, hải quân Mỹ yêu cầu các phi công trong ngành phải rèn luyện kỹ năng làm thế nào để sống sót trong một vụ máy bay rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN