Một chuyên gia Trung Quốc khẳng định hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska không tác động đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Bắc Kinh và Moskva, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin TASS ngày 19/8, ông Qian Feng, chuyên gia tại Viện Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa và là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Phân tích Taihe, cho rằng sự ổn định trong hợp tác chiến lược Trung - Nga không bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.
Ông Qian tái khẳng định lập trường của Trung Quốc là nước này hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ cũng như việc cải thiện quan hệ song phương. Chuyên gia này nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời khẳng định Trung Quốc “chưa bao giờ coi quan hệ giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ là đối đầu một mất một còn”.
Bình luận về triển vọng hợp tác, ông Qian nhận định Moskva và Washington có thể tìm được điểm chung trong một số lĩnh vực như kiểm soát vũ khí và năng lượng, song điều này đồng thời tạo ra những hệ quả trái chiều. Ông cho rằng nếu quan hệ Mỹ - Nga có dấu hiệu cải thiện, các cáo buộc của Washington về việc Bắc Kinh và Moskva hình thành “mặt trận đối đầu chung với Mỹ” có thể giảm bớt, qua đó gián tiếp giúp Trung Quốc giảm áp lực địa chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Tuy nhiên, trong trường hợp Mỹ điều chỉnh nguồn lực chiến lược từ châu Âu sang APAC, mức độ cạnh tranh địa chính trị tại khu vực này có thể gia tăng, đặt ra thách thức cho nỗ lực duy trì cân bằng của Bắc Kinh.
Trước đó vào ngày 15/8, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại một căn cứ quân sự ở Alaska. Cuộc hội đàm kéo dài hơn ba giờ, với nhiều hình thức tiếp xúc, từ gặp trực tiếp trên xe limousine của Tổng thống Mỹ đến các cuộc thảo luận nhóm nhỏ.
Phái đoàn Nga gồm cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trong khi phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.
Kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết vấn đề Ukraine là trọng tâm của cuộc thảo luận, đồng thời kêu gọi khởi đầu mới trong quan hệ song phương và đề xuất nối lại hợp tác. Ông cũng mời Tổng thống Trump tới Moskva. Về phía mình, Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán, song thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết.