05:07 20/05/2019

Chuyên gia tiết lộ người được hưởng lợi từ video bê bối của Phó Thủ tướng Áo

Truyền thông Đức ngày 17/5 đã đăng video quay lén cho thấy Phó thủ tướng Áo trao đổi với đối tác Nga để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2017.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Áo buộc phải từ chức sau khi bị lộ video gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một tỷ phú Nga về việc đầu tư vào Áo. Ảnh: AP

Theo Đài Sputnik, trong đoạn video, Phó Thủ tướng Áo đồng thời là lãnh đạo phe cực hữu Heinz-Christian Strache đã gặp một người phụ nữ được cho là cháu gái của một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga năm 2017, không lâu trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Áo.

Ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng để đổi lại hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này. Trong bài phát biểu từ chức trước báo giới, ông Strache thừa nhận đó là một hành động thiếu sáng suốt, tắc trách và là một lỗi lầm, song khẳng định không làm gì phi pháp.

Đoạn video đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại Áo trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử sớm.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 19/5 khẳng định trước báo giới cần phải tìm ra người đứng sau đoạn video trên.

Nhà phân tích chính trị người Anh Godwyn nhấn mạnh “thời điểm công bố video và bản chất của đơn vị truyền thông tung ra đoạn video này đầu tiên giúp dư luận tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi then chốt: Ai được hưởng lợi?”.

Ông Godwyn cảnh báo chuyện này không nên được miêu tả như một “bê bối Áo-Nga”, trong bối cảnh “không một ai tìm cách cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Áo ngay thời điểm đoạn video được quay”.

Theo nhà phân tích này, “rõ ràng một vụ bê bối Áo-Nga không phải là mục tiêu chính trong sự sắp xếp này”.

Chuyên gia gợi ý vấn đề nên được nhìn nhận trong bối cảnh Chính phủ Áo gần đây có bình luận cần tăng cường hợp tác với liên minh Visegrad bao gồm các nước Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc and Slovakia.

“Tất cả các quốc gia này đều phản đối làn sóng những người nhập cư không phải người châu Âu, không theo đạo Cơ đốc mà Liên minh châu Âu (EU) bắt họ tiếp nhận. Điều này đã làm tổn thương rất nhiều quốc gia trung tâm EU cũng như các đồng minh trên khắp Đại Tây Dương”, ông Godwyn chỉ ra.

Ông ám chỉ tới “các nhà hoạch định trung tâm” của EU không sẵn sàng chứng kiến “bất kỳ sự tăng cường nào của các nhóm nhỏ trong EU, đặc biệt là sự hợp tác giữa những người phản đối chiến lược thành lập một siêu quốc gia EU hoặc mơ ước giải phóng khỏi sự xiềng xích trừng phạt Nga và những hậu quả khác phát sinh từ cuộc chiến giữa Mỹ, NATO, EU với Nga.

Theo Godwyn, “đó là những nhóm được hưởng lợi ích từ vụ dàn dựng video ảnh hưởng tới Chính phủ Áo”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cắt từ đoạn video bị lộ.

Vào hôm 17/5, hai cơ quan truyền thông lớn của Đức là Der Spiegel và Suddeutsche Zeitung, đã đăng một đoạn video mà họ thu thập được, trong đó Phó Thủ tướng Áo Strache thảo luận với một phụ nữ được cho là cháu gái một tỷ phú Nga về việc đầu tư vào Áo. Cuộc gặp diễn ra tại một biệt thự trên đảo nghỉ dưỡng Ibiza, Tây Ban Nha, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội Áo năm 2017.

Phó Thủ tướng Strache tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 18/5 rằng đó là một công dân châu Âu gốc Latvia và tiếp cận ông vì muốn mua vùng đất săn bắn của gia đình Gudenus. Ông nhấn mạnh rằng không ai trong đảng Tự do của ông gặp lại người phụ nữ này và đảng cũng chưa bao giờ nhận được bất kỳ đóng góp nào từ họ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức