11:11 13/11/2025

Chuyên gia Nga tiết lộ mục tiêu của chiến dịch chung giữa Ukraine và Anh nhằm 'chiếm' MiG-31

Các chuyên gia Nga khẳng định, chiến dịch của Ukraine và Anh nhằm chiếm máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal là nỗ lực để tiếp cận công nghệ siêu vượt âm, mở đường phát triển vũ khí đối phó Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga. Ảnh: TASS

Mục tiêu chính đằng sau nỗ lực cướp máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là để cho tình báo phương Tây có được công nghệ bí mật giúp vũ khí này trở nên bất khả xâm phạm, theo các chuyên gia được báo Izvestia (Nga) phỏng vấn ngày 12/11. Các chuyên gia này cho rằng điều đó sẽ cho phép các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây phát triển một hệ thống đối phó và tìm cách chế tạo một loại vũ khí tương tự hoặc nâng cấp hệ thống phòng không của họ. 

Trước đó hôm 11/11, Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết, các sĩ quan tình báo quân đội Ukraine đã tìm cách chiêu mộ một phi công Nga với khoản tiền 3 triệu USD để điều khiển tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal bay đến căn cứ NATO ở Constanta, Romania, nơi nó có thể bị phòng không bắn hạ. Âm mưu này được cho là do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) phối hợp với cơ quan tình báo Anh MI6 dàn dựng, nhưng đã bị FSB phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nhận định về vấn đề trên, Dmitry Kornev, biên tập viên của cổng thông tin Militaryrussia, giải thích với Izvestia rằng tên lửa Kinzhal rất được tình báo phương Tây quan tâm, chủ yếu là để chống lại hệ thống dẫn đường của nó.

Về phần mình, chuyên gia quân sự Nga Yuri Lyamin lưu ý, việc tìm hiểu cách thức chế tạo tên lửa Nga sẽ cho phép các đối thủ của Moskva tạo ra một hệ thống đối phó và cải thiện hệ thống phòng không của họ.

"Nếu họ có thể nghiên cứu chi tiết mọi thứ mà hệ thống Nga được trang bị, điều đó có thể cho phép họ nâng cao hiệu quả phòng không", ông Lyamin nói. Chuyên gia này chia sẻ rằng trong trường hợp bị cướp, các cơ quan tình báo phương Tây sẽ có thể tiếp cận không chỉ tên lửa mà còn cả hệ thống dẫn đường trên máy bay mang vũ khí đó.

Chuyên gia Lyamin nhắc lại rằng không một đồng minh NATO nào sở hữu tên lửa siêu vượt âm, trong khi Mỹ cho đến nay chỉ mới công bố thử nghiệm loại vũ khí này.

Ngoài ra, nỗ lực thu thập thông tin kỹ thuật về tên lửa Kinzhal, bị cơ quan an ninh của Nga ngăn chặn, cho thấy sự tụt hậu về công nghệ ở phương Tây, một hành động hoàn toàn tuyệt vọng, hãng thông tấn TAS dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết, nhấn mạnh rằng các nước phương Tây sẽ phải mất hàng tỷ USD và hàng thập kỷ nghiên cứu để phát triển những công nghệ tương tự.

Trong khi đó, Dmitry Belik, thành viên của Ủy ban các vấn đề quốc tế tại Duma Quốc gia Nga, phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti rằng "vụ việc là bằng chứng cho thấy Ukraine có ý định kéo NATO vào một cuộc xung đột quân sự công khai với Nga". 

Kinzhal của Nga là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mà Moskva gọi là tên lửa siêu vượt âm, có khả năng bay với tốc độ rất cao và có thể điều khiển đường bay nhằm gây khó khăn cho hệ thống phòng không trong việc theo dõi và đánh chặn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc