12:07 13/12/2014

Chuyên gia Mỹ: Phản ứng của Nga với lệnh trừng phạt làm Phương Tây bất ngờ

Các biện pháp trừng phạt mà Phương Tây áp đặt nhằm vào Nga đã buộc Moskva thay đổi chính sách nhưng không mang lại kết quả như hy vọng của các nhà lãnh đạo Mỹ và EU.

Trong bài báo đăng trên tờ "The Huffington Post", Giám đốc quỹ tự bảo hiểm rủi ro New York, bà Elena Ulansky nhận định rằng các biện pháp trừng phạt mà Phương Tây áp đặt nhằm vào Nga đã buộc Moskva thay đổi chính sách nhưng không giống như hy vọng của các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

(Từ trái sang phải) Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italy Matteo Renzi họp bàn trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Newport, Xứ Wales. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo bài viết, mục đích ban đầu của các biện pháp trừng phạt là buộc Nga thay đổi lập trường về Ukraine. Nhưng dù cho chính sách bài Nga và giá dầu giảm đang ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu vẫn không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào.

Tình hình ở Ukraine hiện nay là lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở miền Đông, Nga tiếp tục bán khí đốt cho Ukraine, miền Tây Ukraine nghiêng về phía EU còn các vùng miền Đông có cơ hội giành quy chế “dường như chủ quyền”. Bài viết nói rằng Nga giờ đây tập trung vào nhiệm vụ giành giật sự độc lập nhiều hơn trước và trong tương lai, Mỹ và EU sẽ đứng xem Nga mở rộng mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí với Iran.

Moskva và Bắc Kinh đã ký các hợp đồng nhiều tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng, còn tuần này, trong chuyến thăm New Delhi, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký với Ấn Độ hợp đồng xây dựng thêm nhiều tổ máy điện hạt nhân.

Nga chỉ trích khả năng Mỹ vũ trang cho Ukraine

Ngày 12/12, Nga đã bày tỏ sự giận dữ trước việc Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật cho phép cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Ukraine trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai ủng hộ Điện Kremlin và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Moskva cho rằng dự luật trên có thể làm tổn hại quan hệ song phương và cản trở hợp tác trên nhiều lĩnh vực có tầm quan trọng toàn cầu như an ninh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ: "Bản chất đối đầu công khai của Đạo luật về hỗ trợ tự do cho Ukraine được cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua mà không cần tranh luận hay bỏ phiếu hợp thức là điều hết sức đáng tiếc... Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước hành động hăm dọa, sẽ không từ bỏ lợi ích quốc gia và không cho phép ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình".

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó 2 bên thảo luận về tình hình Trung Đông - bao gồm các diễn biến gần đây ở Israel, Bờ Tây, Jerusalem và khu vực cũng như các sáng kiến hiện nay ở Liên hợp quốc.


TN (Theo AFP, Reuters)