Sau khi các trường đại học công bố đề án tuyển sinh đại học 2026, nhiều thí sinh băn khoăn trước việc chọn ngành, chọn trường. Bên cạnh việc đưa ra lời khuyên, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi đây vẫn là căn cứ quan trọng trong nhiều phương thức xét tuyển.
Video PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ:
Năm 2026, Đại học Phenikaa tuyển 15.614 chỉ tiêu trong đó có 17 ngành mới. Nhà trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét tuyển học bạ THPT.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho biết, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thông báo về quy chế tuyển sinh sớm và có nhiều điểm thay đổi để thí sinh nắm rõ. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển, thí sinh cần lưu ý những điểm thay đổi đó để có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng của mình.
Đối với hình thức xét tuyển học bạ, Bộ GD&ĐT đưa ra những ngưỡng điểm xét tuyển cũng như các điều kiện khi sử dụng phương thức này. Đặc biệt, điểm học bạ sẽ dùng ở cả ba năm học THPT, điều này đảm bảo công bằng cũng như đánh giá được năng lực của thí sinh.
Với quy định giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh lưu ý, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và đưa ra sắp xếp nguyện vọng phù hợp. Các em nên chọn ngành phù hợp rồi mới lựa chọn trường. Bởi nếu chọn trường phù hợp mà không phải ngành phù hợp thì khi gặp khó khăn các em sẽ dễ chán nản. Còn nếu chọn đúng ngành phù hợp, các em khi gặp khó khăn sẽ có động lực để khắc phục và vượt qua những khó khăn, rào cản đó.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng lưu ý: “Ở bất kỳ phương thức hay điểm thi như thế nào, các em cũng cần tập trung thi tốt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Kết quả này sẽ cho các em nhiều cơ hội lựa chọn được ngành, trường mình mong muốn”.
“Nếu chọn trường trước nhưng ngành học lại không phù hợp với sở thích hoặc năng lực, khi gặp khó khăn trong quá trình học tập các em rất dễ cảm thấy chán nản. Ngược lại, nếu lựa chọn đúng ngành học mình yêu thích, các em sẽ có động lực để vượt qua những rào cản và theo đuổi mục tiêu lâu dài”, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh chia sẻ.
Về việc chọn ngành, một số chuyên gia cũng cho rằng thí sinh cũng không nên chọn theo ngành hot mà chưa xem xét đến năng lực của bản thân.
Năm nay, Học viện Ngân hàng có tổng cộng 45 chương trình đào tạo. PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, trong số này có nhiều chương trình đào tạo mới mang tính liên ngành, đa ngành, thể hiện sự kết nối giữa các chương trình đào tạo của các chuyên ngành truyền thống với công nghệ, như: Công nghệ Tài chính, Ngân hàng số, Kinh doanh số, Thương mại điện tử...
Về quy định giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh đánh giá, quy định này giúp giảm bớt các nguyện vọng ảo. Khi thí sinh chỉ có 15 nguyện vọng, các em sẽ phải cân nhắc kỹ hơn về năng lực học tập, định hướng nghề nghiệp và thế mạnh của bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.
“Học sinh cần nghiên cứu kỹ năng lực của bản thân, tham khảo ý kiến của cha mẹ và thầy cô, dựa trên năng lực, sự yêu thích để chọn ngành phù hợp chứ không nên chạy theo những ngành quá “hot”, có thể khiến mất cơ hội trúng tuyển”, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh lưu ý.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực. Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay. Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới".
"Ngày hôm qua bạn đọc được gì, ngày hôm nay bạn đến tham quan trường nào, trên tay bạn đang cầm tờ rơi gì, bạn đã ấp ủ ngành nghề từ ba năm trước đây hay đến giờ vẫn còn đang mông lung giữa “xa lộ” thông tin? Các bạn không chỉ chọn ngành học mà đang chọn một hành trình phát triển bản thân. Các bạn không chỉ chọn một tấm bằng mà đang chọn một con đường để đi, một việc để làm, để yêu, để cống hiến, để phụng sự quốc gia. Vì vậy, các em còn băn khoăn hãy lắng nghe, trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại diện các trường đại học, từ đó có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết.