Một chuyên gia chính trị tại Đức nhận định tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ khó đạt kết quả nếu Kiev tiếp tục đưa ra những yêu cầu vượt quá khả năng thỏa thuận.
Quốc kỳ Ukraine (trái) và Nga. Ảnh minh họa: TASS
Theo chuyên gia này, điều quan trọng là các bên phải thể hiện thiện chí nhượng bộ, đồng thời việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine tại một địa điểm trung lập có thể tạo ra cơ hội thúc đẩy hòa bình.
Theo hãng tin TASS ngày 22/8, bà Sevim Dagdelen, chuyên gia chính sách đối ngoại thuộc Liên minh Sahra Wagenknecht của Đức, cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Nam Bán cầu. Bà lý giải rằng các nước NATO và Liên minh châu Âu (EU) hiện đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev, vì vậy việc lựa chọn một địa điểm ngoài châu Âu sẽ giúp bảo đảm tính khách quan hơn cho tiến trình đối thoại.
Bà Dagdelen cho rằng một cuộc gặp ở cấp cao như vậy có thể mang lại kết quả tích cực nếu các bên thể hiện thiện chí thỏa hiệp. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng mọi nỗ lực đàm phán sẽ trở nên khó khăn nếu Kiev tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, đưa ra những đòi hỏi vượt quá thực tế hoặc thậm chí xem xét lại những văn kiện mà nước này đã ký kết từ năm 2022.
Theo bà, để có thể đạt được hòa bình ngay trong năm nay, cần hội đủ hai điều kiện cơ bản. Trước hết, các quốc gia châu Âu phải từ bỏ cách tiếp cận dựa trên xung đột và chấm dứt việc sử dụng chiến sự như một công cụ nhằm gây sức ép với Nga. Bên cạnh đó, cần loại bỏ ý tưởng về một “Thỏa thuận Minsk 3”, bởi điều này chỉ tạo cơ hội để Ukraine tái vũ trang quy mô lớn, kéo dài tình trạng căng thẳng thay vì đem lại hòa bình bền vững.
Trong phát biểu của mình, bà Dagdelen nhấn mạnh rằng các điều kiện trên là cần thiết để tránh tái diễn vòng xoáy đối đầu, đồng thời mở ra cơ hội thực sự cho tiến trình đàm phán. Bà kết luận: “Điều đó sẽ không dẫn đến hòa bình, và không thể”.
Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao quốc tế về Ukraine đang diễn biến sôi động. Ngày 18/8, sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Trong khuôn khổ cuộc họp này, ông Trump đã điện đàm trực tiếp với Tổng thống Putin để trao đổi về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời cân nhắc phương án mở rộng thành các cuộc tham vấn ba bên.
Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cả Nga và Mỹ đều bày tỏ sự ủng hộ việc duy trì các kênh tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine, bao gồm cả khả năng nâng cấp lên các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất. Đây được coi là tín hiệu tích cực, cho thấy cộng đồng quốc tế đang quan tâm và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Giới quan sát cho rằng đề xuất của bà Dagdelen phản ánh một cách nhìn thực tế, nhấn mạnh vai trò của đối thoại và thỏa hiệp trong giải quyết xung đột. Tuy nhiên, triển vọng đạt được đồng thuận chung vẫn còn nhiều thách thức, khi lập trường giữa các bên còn khác biệt đáng kể, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến chính trị và an ninh lâu dài. Trong bối cảnh đó, những sáng kiến ngoại giao, trong đó có vai trò trung gian của Mỹ, được đánh giá là nhân tố quan trọng mở ra cơ hội đối thoại, song kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng thỏa hiệp của cả Nga và Ukraine.