11:17 18/11/2025

Chuyên gia Đức: Nga giành ưu thế nhờ lỗi chiến lược của Ukraine và phương Tây

Chuyên gia Đức cảnh báo Kiev và phương Tây nếu không thay đổi chiến lược, Nga sẽ tiếp tục giành ưu thế, đẩy Ukraine vào tình thế khó trên các tuyến phòng thủ quan trọng.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đức Julian Röpke chỉ ra việc Ukraine đánh giá sai về quân số, hậu cần và chiến thuật, khiến Nga từng bước áp đảo trên chiến trường. Ảnh: TASS

Theo chuyên gia quân sự Julian Röpke của tờ Bild (Đức), vị thế của Ukraine trong cuộc chiến với Nga đang ngày càng trở nên chênh vênh, đối diện với nguy cơ thất bại chiến lược nếu Kiev và các đối tác phương Tây không thay đổi ngay lập tức. Những sai lầm tích lũy từ cả hai phía đã tạo ra những lỗ hổng nguy hiểm trên chiến tuyến, khiến Nga dần giành được ưu thế.

Trong bài viết của mình, chuyên gia Röpke nhấn mạnh: "Tình hình không thể tiếp tục bị che giấu bởi các chiến dịch quan hệ công chúng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hay những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm hạ thấp hoặc phớt lờ điều đó".

Ông Röpke tin rằng các nhà báo và nhà hoạt động Ukraine đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng quân đội Ukraine và các đối tác phương Tây "không tính đến những sai lầm mà họ đã mắc phải". Ông Röpke đã chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong chiến lược phòng thủ và hỗ trợ của cả hai bên.

Về phía phương Tây, việc cung cấp xe bọc thép đang trở nên vô ích trong bối cảnh Nga ngày càng chiếm ưu thế trong lĩnh vực hệ thống không người lái. Thay vào đó, chuyên gia này kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp khẩn cấp thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa cho Ukraine để đối phó hiệu quả hơn với thực tế chiến trường.

Về phía chính quyền Ukraine, ông Röpke cho rằng Kiev đã không coi trọng cuộc chiến tiêu hao (war of attrition). Chuyên gia trên nhận định rằng "17.000 người được cho là được huy động mỗi tháng thực sự được triển khai ở đâu vẫn còn là một bí ẩn". Tình trạng đào ngũ và việc "toàn bộ các lữ đoàn chỉ tồn tại trên giấy tờ" đã dẫn đến đánh giá sai lệch về quân số và hiệu quả chiến đấu của quân đội, đồng thời tạo điều kiện cho việc hình thành các khu vực trống trên mặt trận, giúp quân Nga đột phá.

Căng thẳng hậu cần và chiến thuật xâm nhập mới

Tình hình nghiêm trọng được thể hiện rõ nét qua các diễn biến tại hai điểm nóng Pokrovsk và Hulyaipole.

Tại Pokrovsk và Myrnohrad, lực lượng Nga đang ưu tiên nỗ lực kép chặt vòng vây, nhằm cắt đứt các tuyến liên lạc trên bộ (GLOC) ở phía Bắc, tuyến đường cung cấp thiết yếu cho lực lượng Ukraine.

Sự thất bại của các cuộc tấn công cơ giới trước đây đã buộc Nga phải thay đổi chiến thuật. Lực lượng Nga đã chuyển sang thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập bằng các nhóm bộ binh nhỏ gồm hai đến ba quân nhân thay vì các cuộc tấn công cơ giới. Tuy nhiên, việc không thể nhanh chóng đưa một số lượng lớn binh sĩ vào khu vực đang làm chậm trễ việc Nga kiểm soát được Pokrovsk, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ.

Tình hình hậu cần cho lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và Myrnohrad vẫn còn khó khăn. Một nhân viên quân y Ukraine nói với kênh CNN rằng việc Nga điều khiển hỏa lực bằng UAV đã ngăn cản các phương tiện của Ukraine di chuyển gần Pokrovsk hơn 10 đến 15 km, cản trở nỗ lực sơ tán thương binh. Đáng chú ý, lực lượng Nga đã tập trung hỏa lực vào các phương tiện không người lái mặt đất (UGV) được lực lượng Ukraine sử dụng để sơ tán thương binh.

Tại Hulyaipole, tình hình vẫn rất nghiêm trọng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân và duy trì các hoạt động tấn công tăng cường. Các bước tiến gần đây, bao gồm việc chiếm được Rivnopillya (phía Đông Bắc Hulyaipole), đã đưa lực lượng Nga vào phạm vi khoảng 4 đến 8 km về phía Đông và Đông Bắc của thị trấn. Những bước tiến này đe dọa cắt đứt Hulyaipole khỏi các GLOC quan trọng, bao gồm cả đường cao tốc T-0401. Hơn nữa, các hoạt động xâm nhập của Nga theo hướng này hiện có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine cách tiền tuyến tới 5 km.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc