01:09 02/01/2017

Chuyên gia Đức lo ngại Italy rút khỏi Eurozone

Người đứng đầu viện kinh tế Ifo của Đức Clemens Fuest cho rằng, người Italy sẽ có ý định rời khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nếu điều kiện sống của họ không được cải thiện.

Có nhận định cho rằng sẽ có thời điểm người Italy không còn mặn mà với Eurozone.

Phát biểu với nhật báo Tagesspiegel (Đức), ông Fuest nêu rõ: "Tiêu chuẩn sống ở Italy hiện nay bằng đúng mức của năm 2000. Nếu điều đó không thay đổi, đến lúc nào đó người Italy sẽ không muốn Eurozone nữa".

Ông Fuest cũng nói thêm rằng nếu Quốc hội Đức thông qua một chương trình cứu trợ châu Âu cho Italy, nó sẽ khiến những người nộp thuế Đức đối diện với nguy cơ "không thể kiểm soát và đoán định" liên quan đến chương trình này.

Theo ông Fuest, các nghị sĩ Đức không nên đồng ý về điều này. Italy không tìm kiếm một chương trình cứu trợ như vậy. Chính phủ ở Rome đang tập trung vào việc đảm bảo sự ổn định của lĩnh vực ngân hàng.
TTXVN/Tin Tức