04:10 08/04/2016

Chuyên gia Đức cho rằng IS sắp cạn nguồn tài chính

Nhà khoa học chính trị Đức Harald Müller nhận định lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) sắp cạn nguồn tài chính và chỉ có thể duy trì hoạt động khoảng 3 năm nữa.

Lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ sau khi giành quyền kiểm soát làng Al-Mamoura ở gần thị trấn Heet, tỉnh Anbar ngày 2/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn hãng tin APA (Áo) ngày 7/4, ông Müller, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hoà bình và Xung đột, cho hay dầu mỏ vẫn là nguồn thu lớn nhất của IS. Tuy nhiên, các vụ không kích quy mô lớn nhằm vào các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu và tuyến vận chuyển dầu cũng như tình trạng sụt giảm giá dầu trên thế giới đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu này. 

Mặc dù vậy, ông Müller cũng cho rằng sẽ khó có thể tiêu diệt hoàn toàn IS và lực lượng này có thể gia tăng những vụ tấn công bạo lực ở các nước phương Tây. Chuyên gia trên khẳng định sự vào cuộc của các cơ quan tình báo và giới chuyên gia tài chính là rất cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố này.

Trong một diễn biến liên quan đến IS, số lượng phiến quân này ở Libya đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, lên khoảng 6.000 người. Ngày 7/4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Phi, Tướng David Rodriguez dẫn thông tin tình báo cho biết có khoảng 4.000 - 6.000 tay súng IS tại Libya. Tuy nhiên, mặc dù gia tăng về số lượng, ông Rodriguez cho rằng IS không có khả năng tiến hành chiếm đóng các vùng lãnh thổ lớn do gặp nhiều thách thức từ các chiến binh Libya.

Các lực lượng dân quân địa phương ở Libya đã phần nào thành công trong ngăn chặn IS tăng cường hiện diện ở thành phố Benghazi và đang giao chiến với nhóm này ở thành phố Sabratha. Mặc dù vậy, theo ông Rodriguez, quyết định tăng cường viện trợ quân sự sẽ phải đợi cho đến khi một chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được thành lập.

IS đã lợi dụng tình hình bất ổn chính trị và lỗ hổng an ninh ở Libya sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011 để mở rộng địa bàn hoạt động tại đây. Lực lượng này đã thiết lập thành trì ở thị trấn Sirte - quê hương của ông Kadhafi - và từ đây tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Libya và Tunisia.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình nhà nước Syria al-Mayadeen cùng ngày cho biết 140 người trong tổng số 344 con tin bị IS bắt cóc tại thị trấn Dumair đã trốn thoát. Trước đó, chiều 4/4, các tay súng IS đã tấn công một nhà máy xi măng ở thị trấn nằm ở Đông Bắc thủ đô Damascus, và đưa các nhân công làm việc tại nhà máy này đến một địa điểm chưa xác định. Toàn bộ con tin là dân thường.

TTXVN/Tin Tức