07:18 04/07/2026

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học 2026

Hiện nay, cả nước có hơn 20 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển. Tuy nhiên, một trong những yếu tố thí sinh quan tâm lúc này là dự báo điểm chuẩn vào các ngành, trường mình quan tâm để thêm thông tin đăng ký xét tuyển đại học 2026.

Video PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ về điểm chuẩn năm 2026:

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, hiện nay, Đại học Phenikaa đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026. Trong đó, với các chương trình đào tạo tài năng theo Đề án của Chính phủ, gồm Khoa học máy tính và Khoa học và công nghệ bán dẫn, ngưỡng điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 24 điểm.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật và các ngành khác, Nhà trường thực hiện theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định. Còn với các phương thức xét tuyển khác như học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT, Đại học Phenikaa sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành và hướng dẫn quy đổi tương đương của Bộ GD&ĐT cũng như các đơn vị tổ chức kỳ thi.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, điểm chuẩn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, mà còn liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và sự phân bổ thí sinh giữa các phương thức xét tuyển. Vì vậy, ở thời điểm này, điều quan trọng nhất là thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức từ Nhà trường và sắp xếp nguyện vọng một cách hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển.

“Tuy nhiên, nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể thấy 3 tổ hợp chính là A00, A01 và D01 gần như tương đương năm ngoái. Vì vậy, với các ngành sử dụng những tổ hợp này, điểm chuẩn dự kiến sẽ không thay đổi quá nhiều”, PGS.TS Nguyên Phú Khánh nói.

Trước đó, Đại học Phenikaa thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu (điểm nhận đăng ký xét tuyển) vào đại học chính quy năm 2026 như sau: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 15 điểm (thang điểm 30, không nhân hệ số, không bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có), và không tính điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế); Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT được quy đổi tương đương thang điểm 30 là 20 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)).

Chú thích ảnh
Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển nguyện vọng năm 2026. Ảnh: LV

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại đưa ra dự báo, điểm chuẩn của nhà trường năm nay có thể giảm từ 1 - 3 điểm tùy từng ngành học. 

Được biết,  năm 2025, Trường Đại học Thương mại có khoảng 25.000 thí sinh đăng ký xét tuyển có chứng chỉ ngoại ngữ. Mức quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo phương án tuyển sinh thời điểm đó tương đối cao, nên điểm chuẩn của nhiều ngành cũng được đẩy lên ở mức cao. Năm nay, theo quy định mới, chứng chỉ ngoại ngữ đã quy đổi thì không được cộng điểm thưởng; đồng thời điểm cộng cũng giảm theo quy định, trong đó tổng điểm cộng không vượt quá 3 điểm (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 1,5 điểm). Đây là một trong những yếu tố tác động khiến điểm chuẩn có xu hướng giảm.

"Bên cạnh đó, theo dữ liệu nhà trường cập nhật từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, hiện mới có khoảng 15.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại có chứng chỉ ngoại ngữ, giảm khoảng 50% so với năm 2025. Như vậy, chúng tôi cho rằng điểm chuẩn năm nay của nhà trường sẽ giảm tùy vào từng ngành. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý, đối với những ngành "hot", có thể số lượng đăng ký vẫn đông nên khả năng giảm điểm chuẩn ở những ngành này không lớn như các ngành khác", ông Nguyễn Quang Trung nói.

Lời khuyên ông Nguyễn Quang Trung dành cho cá thí sinh lúc này là các em cần tìm hiểu kỹ thông tin và cân nhắc cẩn trọng khi sắp xếp nguyện vọng. Mặc dù điểm chuẩn có thể giảm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh, nhưng các em vẫn cần có chiến lược đăng ký phù hợp.  

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết điểm chuẩn của trường năm nay có thể tăng do hai nguyên nhân: số thí sinh dự thi theo tổ hợp B00 tăng và lượng thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên cũng nhiều hơn so với năm trước. Cụ thể, ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của khối ngành Y Dược - có khoảng 47.200 thí sinh tham gia xét tuyển, tăng hơn 2.200 so với năm ngoái.

PGS. TS Lê Đình Tùng cho rằng, nguồn tuyển của các trường khối ngành sức khỏe cũng tăng. Trong đó, ở khối B00, số thí sinh đạt ngưỡng từ 24-26 điểm cao hơn năm ngoái khoảng 30%. Số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên cũng cao hơn 44-95%, tùy mức điểm. 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển đều phải đăng ký trên Hệ thống Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5.  

Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo nếu có. Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.  

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật cần căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng. Các cơ sở đào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10/7/2026.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc