Nhiều chuyên gia châu Âu cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến. Nhận định này được các chuyên gia chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels bên lề Hội thảo Hợp tác Khoa học – Công nghệ – Thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra tại thủ đô của Bỉ.
Giáo sư Geert Angenon, Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) trả lời phỏng vấn TTXVN tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Geert Angenon thuộc Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) đánh giá cao việc tổ chức hội thảo, coi đây là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học châu Âu và Việt Nam tăng cường kết nối. Ông cho biết bản thân đã có nhiều năm hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam. Vì vậy, sự kiện lần này không chỉ là dịp gặp lại những cộng sự cũ mà còn giúp mở rộng giao lưu với các nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam.
Là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, Giáo sư Angenon cho rằng ngành này đang có nhiều bước tiến đáng chú ý, đặc biệt trong công nghệ chỉnh sửa bộ gene. Nhóm nghiên cứu của ông hiện tập trung vào các phương pháp chỉnh sửa gene có độ chính xác cao nhằm tạo ra những giống cây trồng được cải tiến.
Theo ông, dù Bỉ cũng rất quan tâm đến công nghệ này, nhưng tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam thậm chí còn lớn hơn do nhu cầu thực tiễn trong nông nghiệp. Những công nghệ mới như chỉnh sửa gene, đặc biệt là hệ thống CRISPR-Cas - một công nghệ cho phép các nhà khoa học “cắt” và chỉnh sửa chính xác những đoạn gene cụ thể trong bộ gene của sinh vật, đang mở ra nhiều khả năng cải thiện các loại cây trồng như đậu nành, lúa gạo, cây ăn quả và nhiều loại cây nông nghiệp khác.
Giáo sư Angenon nhấn mạnh AI đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực này. AI giúp các nhà khoa học xác định chính xác những gene hoặc tổ hợp gene cần tác động trước khi tiến hành chỉnh sửa. Ông nói: “AI giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách các gene hoạt động, cách các mạng lưới gene vận hành cũng như sự tương tác giữa các protein quyết định những đặc tính nông nghiệp quan trọng của cây trồng. Trước khi chỉnh sửa bộ gene, cần xác định chính xác mục tiêu cần thay đổi, và AI chính là công cụ hỗ trợ hiệu quả để tìm ra mục tiêu đó”.
Giáo sư Sarah Baatout, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Y học Hạt nhân của Bỉ (SKC CEN) trả lời phỏng vấn TTXVN tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ
Trong lĩnh vực y tế, Giáo sư Sarah Baatout - Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Y học Hạt nhân của Bỉ (SKC CEN) - cho biết bà nhận thấy Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực y học hạt nhân. Trước thềm hội thảo, bà cùng các đồng nghiệp châu Âu đã trao đổi với đại diện nhiều bệnh viện tại Việt Nam. Qua các cuộc thảo luận, bà nhận thấy rõ sự quan tâm cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai bên.
Theo Giáo sư Baatout, AI đã bắt đầu được ứng dụng trong y học, tuy nhiên đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu và dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Công nghệ này đang tiến bộ nhanh chóng, mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Bà đánh giá cao việc Việt Nam đã ban hành các quy định pháp lý liên quan đến AI, coi đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.
Ở cấp độ châu Âu, EU cũng đã ban hành Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act). Theo Giáo sư Baatout, sự tương đồng trong định hướng chính sách giữa Việt Nam và EU tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác.
Giáo sư Sarah Baatout nhấn mạnh: “Tôi tin rằng chúng ta đang đi cùng một hướng. Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực AI và khoa học công nghệ là rất lớn”.
Ông Jacco van der Maas, chủ trang trại Van der Maas tại Hà Lan trả lời phỏng vấn TTXVN tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ
Ở góc độ ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, ông Jacco van der Maas, chủ trang trại Van der Maas tại Hà Lan, cho biết ông đặc biệt quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
Trang trại của ông hiện sử dụng hệ thống robot vắt sữa tự động, cho phép bò được vắt sữa khoảng 3 lần mỗi ngày, đồng thời giảm đáng kể nhu cầu lao động thủ công.
Không chỉ vậy, hệ thống robot còn thu thập lượng lớn dữ liệu về tình trạng sức khỏe của đàn bò, khả năng sinh sản cũng như chất lượng sữa. Những dữ liệu này có thể được phân tích bằng các công nghệ số và AI để tối ưu hóa quy trình chăn nuôi và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động kết nối, các đối tác Hà Lan và Việt Nam có thể xây dựng những dự án hợp tác cụ thể, đưa các giải pháp công nghệ hiện đại vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.
Các chuyên gia cho rằng với nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng tăng và môi trường hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, Việt Nam có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác với châu Âu trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, y tế, chuyển đổi số và AI.
Những hoạt động kết nối như hội thảo lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho các dự án hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới.