11:10 27/11/2025

Chuyển đổi xanh mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên bền vững

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Động lực cho Kỷ nguyên bền vững”.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, hội thảo diễn ra ngay sau Hội nghị COP30 tại Brazil, nơi cộng đồng quốc tế tiếp tục bàn thảo sâu về các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy công bằng khí hậu toàn cầu. Một trong những vấn đề nóng nhất tại COP30 là tài chính khí hậu, khi nhóm các quốc gia đang phát triển mong muốn có một lộ trình thanh toán rõ ràng để các nước giàu thực hiện cam kết cung cấp 300 tỷ USD tài chính khí hậu mỗi năm từ năm 2035 theo thỏa thuận tại COP29. 

Trong khi đó, thế giới đang chứng kiến một nghịch lý đáng lo ngại: Khoa học ngày càng khẳng định tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhưng ý chí chính trị ở nhiều quốc gia phát triển lại có dấu hiệu chững lại. Hệ lụy của biến đổi khí hậu đang thể hiện rõ ở Việt Nam, nơi những cơn bão lớn vừa qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, để lại hậu quả nặng nề. 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, phát biểu tại hội thảo.

“Hơn bao giờ hết, Việt Nam và thế giới cần tiếp tục hành động vì một tương lai xanh, an toàn hơn cho cả hiện tại và các thế hệ mai sau”, Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành nhấn mạnh.

Tại các diễn đàn nghị viện bên lề COP30 cũng như tại các phiên thảo luận chính thức, Việt Nam tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc chuyển hóa cam kết khí hậu thành hành động thực chất, minh bạch và công bằng, đồng thời thúc đẩy hợp tác liên nghị viện trong ứng phó biến đổi khí hậu. 

Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2025, Việt Nam đã chủ động tiến hành nhiều thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích ứng với điều kiện mới và thúc đẩy phát triển bền vững. Đảng và Chính phủ đang nỗ lực xây dựng mô hình tăng trưởng mới, bền vững hơn, trong đó tập trung tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên triển khai chiến lược phát triển dựa trên “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”. 

Những định hướng này giúp Việt Nam nổi lên như một nền kinh tế năng động, trong đó chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành lực đẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Theo ông Hoành, hành trình phát triển bền vững của Việt Nam không thể tách rời nỗ lực mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Những năm qua, doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã có những bước chuyển rõ rệt khi đưa các yêu cầu về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào chiến lược kinh doanh, nhằm tái cấu trúc mô hình phát triển, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm năng lượng và mở rộng thị trường quốc tế. 

Thống kê cho thấy tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh trong nước từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ, phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào định hướng phát triển xanh của Chính phủ và doanh nghiệp. 

Cùng với đó, nhiều chính sách khuyến khích mới đã được ban hành nhằm thúc đẩy thị trường tài chính xanh, thị trường carbon và các công cụ tài chính bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành thị trường carbon trong nước hoạt động hiệu quả và có khả năng kết nối với thị trường khu vực và toàn cầu. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh quốc tế và tiếp cận các nguồn lực tài chính quốc tế cho phát triển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Ông Hoành tin rằng, các doanh nghiệp tham dự hội thảo hôm nay, cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, đang đi đầu trong các nỗ lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình, qua đó góp phần xây dựng môi trường số an toàn và nhân văn, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế số vào năm 2030.

Hội thảo gồm 2 phiên thảo luận:

Phiên thảo luận 1 chủ đề “Lực đẩy chính sách”,
với sự điều hành của | ông Lê Trọng Minh (Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư).

Các diễn giả: Tạ Đức Bình (Chuyên gia, Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Vũ Thái Trường (Trưởng phòng Biến đổi khí hậu, UNDP Việt Nam); Bùi Trung Kiên (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Đầu tư CME Solar); Lê Anh (Giám đốc phát triển bền vững, Nhựa tái chế Duy Tân); Nguyễn Đình Trung (Trưởng phòng cấp cao, Dịch vụ Tư vấn tài chính, PwC Việt Nam).

Phiên thảo luận 2 chủ đề “Thực thi bao trùm”, với sự điều hành của ông Lê Trọng Minh (Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư).

Các diễn giả: Thai-Lai Pham (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam); Lee Leong Seng (Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà Ở, Khối Bất Động sản, Keppel Việt Nam); Chu Văn Phương (Tổng Giám đốc, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong); Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Giám đốc cấp cao Khối chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu & Nhà cung cấp, AEON Việt Nam); Trịnh Hà (Chuyên gia chiến lược, Exness Investment Bank).

Đại diện Báo Tài chính - Đầu tư khẳng định vai trò của cơ quan báo chí ngành Tài chính trong việc đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Tài chính để thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ông Hoành dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính, trong đó nhấn mạnh Bộ Tài chính không chỉ là trụ cột về chính sách tài chính mà còn phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia. 

Chú thích ảnh
Ông THAI-LAI PHAM, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam, trình bày tham luận tại Hội thảo 

Tinh thần ấy cũng là thông điệp xuyên suốt của Đặc san Phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Động lực cho Kỷ nguyên Bền vững”, được Báo Tài chính - Đầu tư chính thức phát hành ngay trong ngày hội thảo. Ấn phẩm đặc biệt này được xuất bản thường niên nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư xanh, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh và y tế công nghệ cao, từ đó tạo nguồn cảm hứng và thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Ông Larry Lee Chio Lim, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bia -Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tuy nhiên, theo ông Hoành, khuôn khổ của đặc san không thể bao quát toàn bộ những vấn đề rộng lớn của phát triển bền vững. Vì vậy, Báo Tài chính - Đầu tư mong muốn nhận được thêm những chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp trong phiên thảo luận tại hội thảo, nhằm bổ sung những góc nhìn sâu sắc và đa dạng hơn. 

"Chúng tôi kỳ vọng, các lăng kính và góc nhìn chuyên nghiệp của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp ở Việt Nam và quốc tế… sẽ mang tới những góc nhìn đa chiều, phong phú và đa dạng hơn về trách nhiệm và hành động mà chúng ta phải thực hiện để nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp và nền kinh tế trước các cuộc khủng hoảng về sức khỏe, năng lượng, khí hậu có thể xảy đến trong tương lai, từ đó góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050", Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh.

Các tham luận tại hội thảo gồm: "Thúc đẩy phát triển bền vững tại Siemens" do ông Thai-Lai Pham, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam, trình bày; "Sản xuất Xanh & Chuyển đổi: Kiến tạo tương lai ngành FMCG Việt Nam" do ông Larry Lee Chio Lim, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bia -Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) trình bày.
Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc