05:16 12/05/2026

Chuyển đổi số mở rộng không gian đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, các ý kiến tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số bao trùm, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin và phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chuyển đổi số mở rộng không gian đại đoàn kết

Tinh thần đổi mới, thích ứng với yêu cầu của thời đại số được các tổ chức hội thành viên cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển rộng khắp tại 28/34 tỉnh, thành phố với hơn 72.600 hội viên. Hội chủ động triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, của MTTQ Việt Nam và nghị quyết Đại hội của Hội, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc kết hợp giữa phương thức vận động truyền thống với truyền thông số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người khiếm thị. Các kênh như Cổng thông tin điện tử, Tạp chí Đời Mới, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội được duy trì hiệu quả. Riêng Tạp chí Đời Mới tiếp tục phát hành đầy đủ 18 số chữ Braille và phát thanh, giúp người mù tiếp cận thông tin kịp thời hơn.

Các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng Vì người nghèo”, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện… được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của người khiếm thị. Bên cạnh đó, Hội triển khai nhiều phong trào riêng như “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”, “Cải cách hành chính”, chương trình “Việc làm, giảm nghèo bền vững”, “Chung tay hỗ trợ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở.

Thông qua phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên, Hội đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên. Toàn Hội hiện có 272 cơ sở sản xuất tập trung và hơn 1.000 tổ, nhóm tự quản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với doanh thu trên 214 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội cũng được triển khai rộng khắp với gần 258.000 lượt hội viên được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 148 tỷ đồng; hơn 100 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Hội Người mù Việt Nam từng bước định hướng nghề nghiệp mới cho hội viên gắn với công nghệ thông tin, dịch vụ trực tuyến và làm việc từ xa. Đến nay, đã có 20.000 hội viên đã sử dụng công nghệ thông tin; 1.000 học sinh mù học hòa nhập mỗi năm. Hội đã có bước chuyển rõ nét trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cho người khiếm thị thông qua phát triển học liệu số, sách nói, thư viện số, tạp chí điện tử, tài liệu âm thanh và hỗ trợ thiết bị thông minh. Trong điều kiện thiếu sách giáo khoa chữ Braille, cán bộ và nhân viên các cấp Hội đã chủ động chuyển đổi sách giáo khoa sang các định dạng dễ tiếp cận để cung cấp học liệu điện tử cho học sinh mù, giúp việc học tập không bị gián đoạn. Không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số, Hội Người mù Việt Nam còn tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế. Việc Việt Nam tham gia Hiệp ước Marrakesh đã mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho người khiếm thị.

Liên quan công tác phát triển đảng viên là người khuyết tật, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu cho biết tại một số địa phương vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như yêu cầu người khuyết tật phải viết tay đơn xin vào Đảng, không chấp nhận chữ Braille hoặc đánh máy vi tính, hay quan niệm người khuyết tật không bảo đảm sức khỏe. Hội kiến nghị MTTQ Việt Nam có ý kiến tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người khuyết tật tham gia tổ chức Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không chỉ phát huy vai trò tập hợp, chăm lo, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân và mở rộng không gian đoàn kết trong thời đại số, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội. Với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, bản lĩnh của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà trong suốt hơn 36 năm qua từ khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Cụ thể, Trung ương Hội đã thành lập và chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố, cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo 35 ở từng cấp. Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và cấp ủy địa phương, các cấp Hội đã kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hội viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quá trình triển khai, các cấp Hội tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Hội vững mạnh. Công tác thông tin, tuyên truyền thời sự, định hướng tư tưởng được duy trì thường xuyên thông qua các chuyên đề, sinh hoạt chính trị, diễn đàn và hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, đồng thời lan tỏa niềm tin tích cực trong nhân dân.

Các tổ công tác dư luận, đội ngũ tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt đã phát huy vai trò trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thiên tai, dịch bệnh hay các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Những vụ việc nổi cộm, điểm nóng tại cơ sở đã được các cấp Hội kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được xây dựng, nhân rộng, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngay từ địa bàn dân cư. Hội cũng đã phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng xã hội trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Bản tin Cựu chiến binh thường xuyên đăng tải nhiều bài viết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phản động, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cấp ủy Đảng ghi nhận, biểu dương, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Phương Thanh (TTXVN)