08:13 05/08/2026

Chuyển đổi năng lượng xanh hướng tới nguồn điện giá rẻ cho người dân

Trong một bài viết mới đây, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng của quốc gia này đang tạo đà bứt phá mạnh mẽ, với dòng vốn đầu tư vào năng lượng sạch vượt mốc 50 tỷ rand, qua đó củng cố niềm tin vào tiềm năng của ngành và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Pretoria. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa cho biết tốc độ lắp đặt hệ thống điện Mặt Trời mái nhà của các hộ gia đình và doanh nghiệp đã tăng trưởng vượt mọi dự báo. Thống kê cho thấy số lượng hộ gia đình sử dụng pin Mặt Trời đã tăng 86% trong ba năm qua, đạt 675.000 hộ vào năm 2025. Người đứng đầu nhà nước Nam Phi đồng thời công bố Sách lược Đầu tư Hạ tầng Năng lượng đầu tiên của nước này, thiết lập danh mục các dự án sẵn sàng thu hút vốn trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành điện.

Nhấn mạnh rằng mục tiêu cốt lõi của quá trình chuyển dịch không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ cộng đồng và người lao động trước những tác động của quá trình chuyển đổi, Tổng thống Ramaphosa khẳng định chuyển đổi xanh phải thiết thực, mang lại nguồn điện giá rẻ cho người tiêu dùng. Các cải cách sâu rộng trong ngành điện hiện nay đang hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống cung ứng ổn định, bền vững thông qua việc mở cửa lưới điện cho cạnh tranh và nâng cao hiệu quả truyền tải.

Dẫn chứng cụ thể cho bước chuyển mình này, Tổng thống Nam Phi nhắc tới trang trại gió Ummbila Emoyeni vừa chính thức vận hành thương mại giai đoạn đầu tại vùng cao nguyên Mpumalanga – nơi những tuabin gió vươn cao trên vùng đất từng chỉ có các tháp giải nhiệt của nhà máy nhiệt điện than. Dự án do Seriti Green (công ty con của tập đoàn nội địa Seriti Resources) làm chủ đầu tư là minh chứng cho thấy dòng vốn xanh tại Nam Phi không chỉ đến từ nước ngoài mà còn được dẫn dắt bởi chính nội lực doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá về cơ cấu năng lượng, bản báo cáo nêu rõ tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện nội địa đã tăng từ mức 2% năm 2016 lên 6% năm 2021 và đạt 9% vào năm 2024, dù nhiệt điện than vẫn giữ vai trò chủ đạo. Hiện Nam Phi đang sở hữu gần 16GW công suất năng lượng tái tạo lắp đặt, cùng 32GW dự án đang trong tiến trình đấu nối lưới điện và dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược đa dạng hóa nguồn cung theo Quy hoạch Tài nguyên Tích hợp.

Đặng Huyền (TTXVN)