08:07 06/08/2026

Chuyển biến tích cực từ đội ngũ cán bộ trẻ gần dân, sát dân

Sau hơn một tháng thực hiện sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, bộ máy chính quyền cơ sở tại tỉnh Ninh Bình cơ bản vận hành ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê đi kiểm tra tuyến đường nông thôn mới. 

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ đi trước với sức trẻ, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ của lớp cán bộ 9X đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong phương thức điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Thôn Tân Nghĩa, xã Đồng Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Phù Sa Hạ và thôn Trương Nghĩa, hiện có hơn 800 hộ với khoảng 2.700 nhân khẩu, trong đó khoảng 15% là đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ Chương Nghĩa. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thôn được bố trí theo hướng kết hợp hài hòa giữa những cán bộ giàu kinh nghiệm với lực lượng cán bộ trẻ năng động, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã tạo điều kiện để nhiều đảng viên trẻ phát huy năng lực. Sinh năm 1990, đảng viên Đoàn Văn Hà là một trong những cán bộ trẻ được cấp ủy, chính quyền xã Đồng Thịnh tín nhiệm chỉ định giữ chức Trưởng thôn Tân Nghĩa sau sắp xếp. Không mất nhiều thời gian để thích ứng với cương vị mới, anh cùng cấp ủy, chính quyền thôn khẩn trương kiện toàn tổ chức, thống nhất quy chế hoạt động phù hợp với địa bàn mới.

Chú thích ảnh
Cấp ủy Tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê họp bàn triển khai kế hoạch dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn. 

Chia sẻ về những ngày đầu đảm nhiệm cương vị trưởng thôn, anh Đoàn Văn Hà cho biết, việc được chi bộ tín nhiệm giới thiệu, cấp có thẩm quyền chỉ định giữ chức vụ là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt lên vai anh trách nhiệm lớn. Xác định bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm công tác ở cơ sở, anh chủ động học hỏi từ các cán bộ thôn qua nhiều thời kỳ, đồng thời thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ các hộ dân, nhất là đồng bào Công giáo, để tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó từng bước lựa chọn phương thức điều hành phù hợp, đáp ứng yêu cầu của địa bàn sau sáp nhập.

Với tinh thần năng động của cán bộ trẻ, anh đã huy động các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ việc ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ đến tổ chức chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27/7 đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đặc biệt, thôn đang chuẩn bị triển khai các lớp hướng dẫn kỹ năng số, giúp người dân từng bước làm quen với việc sử dụng công nghệ trong giải quyết công việc.Thôn được xã lựa chọn làm điểm triển khai mô hình hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số. Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VNeID, hướng dẫn các thao tác cơ bản để tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, thôn cũng tổ chức hướng dẫn các đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử phục vụ sinh hoạt chi bộ, tra cứu, khai thác các tài liệu, văn kiện, hướng dẫn và thông tin chính thống trên nền tảng số.

Chú thích ảnh
Các cán bộ trẻ thôn Tân Nghĩa, xã Đồng Thịnh thường xuyên bám địa bàn nắm tình hình sản xuất hoa màu để đưa ra kế hoạch sản xuất phù hợp.

Ông Đoàn Văn Trang, người dân thôn Tân Nghĩa, bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Theo ông, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ thôn, đặc biệt là các cán bộ trẻ, đã chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Người dân kỳ vọng đội ngũ cán bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con tiếp cận công nghệ số, sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian, công sức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sức trẻ ở địa bàn sau sáp nhập

Thôn Thiện Vịnh, xã Minh Tân được hình thành từ việc hợp nhất ba thôn Thông Khê, Thiện Vịnh và thôn Hoàng. Sau sáp nhập, thôn có 669 hộ dân với khoảng 2.230 nhân khẩu, địa bàn trải dài gần 5km, dân cư phân bố không đồng đều. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý ở cơ sở.

Là cán bộ trưởng thành từ phong trào đoàn, anh Nguyễn Ngọc Giang được giao đảm nhiệm cương vị Trưởng thôn Thiện Vịnh. Để nhanh chóng nắm bắt tình hình, anh thường xuyên đến từng khu dân cư, gặp gỡ người dân ở các thôn cũ, tìm hiểu đặc điểm, phong tục và những vấn đề còn tồn tại sau sáp nhập. Những thông tin thu thập từ cơ sở trở thành căn cứ quan trọng để cấp ủy, Ban công tác thôn xây dựng quy ước và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn.

Chú thích ảnh
Cán bộ thôn Thiện Vịnh, xã Minh Tân bám địa bàn động viên người dân phát triển mô hình trồng rau màu. 

Theo anh Nguyễn Ngọc Giang, ngay khi thôn mới đi vào hoạt động, chính quyền thôn đã thành lập nhóm Zalo cộng đồng nhằm kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động của xã, của thôn, đồng thời tạo kênh để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông... được phát hiện sớm và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Tại Tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê, việc bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cũng bước đầu phát huy hiệu quả. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì ổn định, các nhiệm vụ chính trị được triển khai thông suốt, nhiều phong trào ở khu dân cư có sự đổi mới theo hướng thiết thực, sát nhu cầu của nhân dân.

Sinh năm 1998, anh Đỗ Tuấn Anh đang công tác tại một doanh nghiệp xây dựng đô thị trên địa bàn và được tín nhiệm giao đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ dân phố Đỗ Xá. Sau giờ làm việc, anh dành phần lớn thời gian xuống địa bàn cùng cấp ủy, Ban công tác tổ dân phố triển khai các nhiệm vụ, rà soát quy ước, thống nhất phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập.

Chú thích ảnh
Cán bộ tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê bám địa bàn động viên người dân phát triển mô hình trồng cây cảnh. 

Không chỉ sâu sát cơ sở, anh còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm xã hội hóa nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ. Công trình hoàn thành trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần tạo không gian trang nghiêm phục vụ các hoạt động tri ân.

Ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê cho biết, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, phường hiện có 13 tổ dân phố. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời mạnh dạn bố trí nhiều cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, các tổ dân phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt; đội ngũ cán bộ trẻ từng bước phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Công Luật (TTXVN)