07:22 20/07/2014

Chuyển 198 thi thể nạn nhân vụ MH-17 về Donetsk

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 198 thi thể trong tổng số 298 người thiệt mạng trên chuyến bay MH-17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 và bắt đầu chuyển những thi thể này về Donetsk.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết đến chiều 20/7, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 198 thi thể trong tổng số 298 người thiệt mạng trên chuyến bay MH-17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 và bắt đầu chuyển những thi thể này về Donetsk.

Theo nguồn tin trên, các nhân viên giám sát của Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) đã kiểm tra đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân trước khi tàu khởi hành từ thị trấn Torez, gần địa điểm máy bay rơi, đến Donetsk.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân, tại Grabove, Donetsk ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, đại diện của chính quyền Ukraine và các lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc di chuyển thi thể các nạn nhân. Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman cho biết sau khi đưa về Donetsk, thi thể các nạn nhân sẽ được bàn giao ngay cho các chuyên gia pháp y.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết thêm hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ rà soát được 95% trên tổng số diện tích 34km2 cần tìm kiếm. Lực lượng này bao gồm 20 nhân viên của bộ và khoảng 800 - 900 người của chính quyền tự xưng là "Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH-17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 khi đang trong hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur làm toàn bộ 298 người trên máy bay, gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, thiệt mạng. Địa điểm máy bay rơi cách thủ đô Kiev của Ukraine 400km.

Hiện OSCE đã cử một đoàn giám sát tới khu vực này, trong khi phái đoàn gồm 132 chuyên gia của Malaysia cũng đang dừng chân ở Kiev làm thủ tục trước khi lên đường tới hiện trường vụ tai nạn.


TTXVN/Tin tức