04:16 10/04/2026

Chương trình tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ hiện thực hóa Nghị quyết 57  

Ngày 10/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Hàn chuyên ngành Khoa học và Công nghệ trong kỷ nguyên số”.  

Chú thích ảnh
GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: LV

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ và năng lực ngôn ngữ trong kỷ nguyên số. Theo ông, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ và thích ứng với chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định con người là trung tâm, yêu cầu tạo đột phá trong khoa học, công nghệ gắn liền với đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ lõi.  

Vì vậy, theo GS.TS Vũ Văn Yêm, việc phát triển chương trình tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ (FL4) là giải pháp thiết thực, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chương trình hướng tới đào tạo những cử nhân thành thạo tiếng Hàn, am hiểu kiến thức nền tảng khoa học và sẵn sàng tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, xây dựng một hệ sinh thái đào tạo hiện đại, hiệu quả.  

Sự ra đời của ngành học FL4 Bách khoa Hà Nội nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc. Ông Lee Eun Kyu, Tùy viên Khoa học Công nghệ và ICT, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, khoa học công nghệ đã trở thành trụ cột cốt lõi trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiện có khoảng 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học các khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật tại Hàn Quốc.

Ông Lee Eun Kyu đánh giá cao sự thông minh, năng động của sinh viên Việt Nam và tin rằng việc nâng cao năng lực tiếng Hàn chuyên ngành sẽ mở rộng cơ hội hợp tác tại các viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ giữ vai trò trung tâm trong tiến trình đưa Việt Nam bứt phá trở thành cường quốc khoa học công nghệ. Sự đồng hành của Đại sứ quán và các tổ chức như Korea Foundation, Quỹ Học viện King Sejong là nguồn động lực lớn lao cho chặng đường phía trước của ngành Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ FL4.

Trong bài phát biểu đề dẫn đầy lôi cuốn với tiêu đề “Bước ngoặt mô hình trong giáo dục tiếng Hàn: Phá vỡ ranh giới tri thức”, GS. Lee Haiyoung, Hiệu trưởng Trường Giáo dục Hokma, Đại học Nữ sinh Ewha, Nguyên Chủ tịch Quỹ Học viện King Sejong - mang đến một tư duy giáo dục hoàn toàn mới. Khảo sát cho thấy đa số sinh viên học tiếng Hàn hiện nay vì mục tiêu học tập chuyên sâu và tìm kiếm việc làm tại các tập đoàn công nghệ lớn.  

Chú thích ảnh
Ông Hồ Quang Anh - Trưởng phòng Điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) - trình bày chủ đề “Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ: Góc nhìn từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Hàn Quốc”. Ảnh: LV

GS. Lee Haiyoung khẳng định tiếng Hàn hiện nay không còn là mục tiêu tự thân, nó đã trở thành công cụ để chiếm lĩnh tri thức trong các lĩnh vực như IT, y học và kỹ thuật. Bà đề xuất mô hình CLIL - tích hợp giảng dạy nội dung môn học và ngoại ngữ - là xu thế tất yếu. GS. Lee Haiyoung đánh giá cao quyết tâm của Đại học Bách khoa Hà Nội và nhấn mạnh rằng để thành công, Nhà trường cần nâng cao trình độ đầu vào của sinh viên, đảm bảo đội ngũ giảng viên có khả năng kết hợp ngôn ngữ với kiến thức chuyên môn.  

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc