02:18 26/02/2019

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Nhiều đơn vị nghệ thuật đang khẩn trương tập luyện, hoàn thiện chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt chào mừng Hội nghị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Chú thích ảnh
NSND Thái Bảo thể hiện ca khúc “Đam mê”, với nội dung ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Ảnh: Lê Giáp.

Chương trình nghệ thuật "Ánh dương mùa xuân"

NSƯT Hoàng Xuân Bình, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Nhà hát xây dựng một chương trình đặc biệt, đậm đà bản sắc Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Triều Tiên và Việt Nam gắn bó bên nhau từ năm 1950, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Triều Tiên tháng 7/1957 đến nay. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho quốc yến mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật có chủ đề "Ánh dương mùa xuân". NSƯT Hoàng Xuân Bình chia sẻ, chương trình “Ánh dương mùa xuân” có ý nghĩa: "Cả 2 dân tộc Việt Nam và Triều Tiên đều hướng tới tình hữu nghị, hòa bình và phát triển.

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam miệt mài tập luyện. Ảnh: Lê Giáp. 

Trong chương trình nghệ thuật này, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt và thể hiện tình hữu nghị hai nước. Cũng chính vì vậy, Nhà hát đã quyết định chọn một tiết mục hát Quan họ - Di sản thế giới được UNESCO công nhận, một tiết mục múa “Hồn sen Việt” của Nam Bộ và một tiết mục múa cung đình Huế "Hoa đăng", cũng thuộc di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Bên cạnh đó, trong chương trình nghệ thuật “Ánh dương mùa xuân” lần này, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cũng biên đạo những tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài hát tiếng Triều Tiên ca ngợi Chủ tịch Kim Nhật Thành, các nhà lãnh đạo Kim Jong-il, Kim Jong-un, cũng như ca ngợi Thủ đô Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
NSND Quang Thọ và NSND Thái Bảo đều là những người có nhiều kỷ niệm với các ca khúc của Triều Tiên. Ảnh: Lê Giáp. 

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật lần này còn có sự góp mặt của các nghệ sỹ từng đoạt giải thưởng tại Liên hoan nghệ thuật hữu nghị Mùa Xuân tháng Tư Bình Nhưỡng. Trong đó, NSND Quang Thọ sẽ thể hiện tác phẩm nổi tiếng của Triều Tiên mang tên “Lời trung thành”, với nội dung ca ngợi Chủ tịch Kim Nhật Thành, từng giúp anh đoạt cúp Vàng. NSND Thái Bảo thể hiện ca khúc từng mang về cúp bạc của cuộc thi, tác phẩm “Đam mê” với nội dung ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-il. 

Chương trình cũng sẽ biểu diễn tiết mục múa Triều Tiên “Anh chàng cắt cỏ và cô gái hái hoa rừng” từng giành cúp Bạc và song tấu nhị - sáo “Ngư phủ thủy triều khúc” của nhạc sỹ Quang Vinh cũng được cúp Bạc hay tác phẩm “Đêm Bình Nhưỡng” ca ngợi sự hiền hòa ở thủ đô của Triều Tiên do NSƯT Hoàng Xuân Bình biểu diễn...

Theo NSƯT Thu Huyền, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, các nghệ sỹ của nhà hát cũng đang gấp rút tập luyện các tiết mục nghệ thuật để biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai (27/2) tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với chủ đề “Thăng Long – Việt Nam bay lên”, giới thiệu nét đẹp của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, của con người Việt Nam với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế đến Việt Nam trong sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 này. Chương trình là tổng hòa những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam như: Hát dân ca, hát chèo, hát chầu văn…

Chú thích ảnh
Một cảnh trong vở rối cạn "Vũ điệu hoa quỳnh" của Nhà hát múa rối Việt Nam. Ảnh: NHMRVN.

Các nhà hát sẵn sàng phục vụ miễn phí khách tham dự Hội nghị

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và việc tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc sẽ góp phần quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn quốc tế, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với thế giới.

Trao đổi với báo chí, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra Hội nghị sẽ có nhiều hoạt động đặc biệt dành cho các phóng viên quốc tế. Nếu phóng viên nào có yêu cầu được tiếp cận hoặc thưởng thức bất cứ chương trình nghệ thuật nào của các nhà hát trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được đón tiếp, tặng vé miễn phí và được mời một thức uống mang đặc trưng của Thủ đô.

Bà Ngô Thanh Thủy, Giám đốc Nhà hát múa rối nước Việt Nam cho biết, Nhà hát đang có chương trình nghệ thuật “Đồng vọng rối Việt” biểu diễn thường xuyên phục vụ du khách. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa, mới lạ giữa rối nước - rối cạn cùng âm nhạc dân gian, một sự giao thoa đặc sắc giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại… Đến thời điểm nay, Nhà hát chưa nhận được đề nghị nào từ phía các phóng viên hay các đại biểu, tuy nhiên, nếu đại biểu tham dự Hội nghị, cũng như các phóng viên có nhu cầu, trực tiếp liên hệ với nhà hát sẽ được phục vụ miễn phí, tận tình.

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn của Nhà hát múa rối Thăng Long. Ảnh: NHMRTL. 

Ngoài ra, theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, tại Rạp Hồng Hà (số 51A phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có chương trình biểu diễn thường kỳ cho khách du lịch thưởng thức và tìm hiểu về nghệ thuật Tuồng qua các trích đoạn, các vở diễn kinh điển. Chương trình định kỳ vào tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Tuy nhiên, nếu các đoàn khách tham dự Hội nghị hoặc nhà báo, phóng viên đưa tin Hội nghị có nhu cầu xem nghệ thuật truyền thống Việt Nam, để tìm hiểu, khám phá nghệ thuật truyền thống, nhà hát sẵn sàng biểu diễn phục vụ theo khung thời gian yêu cầu... 

Phương Hà/Báo Tin tức